Thái Bình: Phát hiện 4 F0 chưa rõ nguồn lây trong một doanh nghiệp

NDO -

Trưởng phòng y tế huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) Nguyễn Văn Hán cho biết: Sáng 25/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận 4 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Thành Đô, khu công nghiệp Tiền Hải.

Thái Bình duy trì việc xét nghiệm có trọng điểm trong doanh nghiệp để phát hiện, bóc tách nhanh trường hợp nguy cơ.
Thái Bình duy trì việc xét nghiệm có trọng điểm trong doanh nghiệp để phát hiện, bóc tách nhanh trường hợp nguy cơ.

Bốn công nhân nhiễm Covid-19 gồm: ông T.V.Đ, sinh năm 1971, trú tại thôn Đông Trạch, xã Nam Hà (Tiền Hải); bà Đ.T.H, sinh năm 1972, là vợ ông T.V.Đ; V.V.D, sinh năm 1971, trú tại thôn Quân Trạch, xã Tây Phong (Tiền Hải) và P.V.D, sinh năm 1961, trú tại thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm (Tiền Hải).

Ngành y tế địa phương xác định đây là ổ dịch phức tạp, hiện chưa xác định được nguồn lây, có liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Để bảo đảm công tác chống dịch, ngăn chặn nguồn lây từ ổ dịch tại công ty Thành Đô, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải yêu cầu tất cả công dân đi, đến công ty Thành Đô hoặc tiếp xúc với các trường hợp trên từ ngày 10/11 đến ngày 23/11 liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, kết hợp test nhanh kháng nguyên để bóc tách các trường hợp có nguy cơ ra khỏi cộng đồng.

Về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đến 19 giờ 30 phút ngày 24/11 phát hiện 45 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 4 ca ngoài cộng đồng và 41 ca trong khu vực cách ly y tế).

Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, qua xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình tiếp tục ghi nhận thêm 47 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính riêng trong đợt “cao điểm” bùng phát dịch từ ngày 10/11 đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 993 ca mắc Covid-19, trong đó số khỏi bệnh là 182 người; có 2 ca bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan