Tặng xe cứu thương cho vùng biên giới Tây Giang

NDO -

Ngày 19/1, tại Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp xã A Xan (huyện Tây Giang, Quảng Nam), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư năng lượng Quảng Thuận (TP Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng xe cứu thương cho huyện Tây Giang.

Trao biểu trưng tặng xe cứu thương cho huyện Tây Giang.
Trao biểu trưng tặng xe cứu thương cho huyện Tây Giang.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư năng lượng Quảng Thuận cho biết, xe cứu thương được hỗ trợ mới 100%, với trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là món quà của công ty và những người con Quảng Nam đang công tác tại TP Hồ Chí Minh tặng cho huyện Tây Giang để phục công tác cấp cứu và phòng, chống dịch Covid-19 cho đồng bào 4 xã vùng cao biên giới (A Xan, Tr'Hy, Ch'Ơm, Ga Ry) huyện Tây Giang.

Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh'ling Mia chia sẻ, việc đi lại của người dân ở 4 xã vùng biên giới Việt-Lào còn nhiều khó khăn, cách trở nên mỗi khi có người đau nặng cần cấp cứu điều xe cứu thương từ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang lên không kịp, dễ gây nguy cơ tử vong rất cao. Do vậy, việc Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư năng lượng Quảng Thuận tặng xe cứu thương là món quà rất có ý nghĩa, chính quyền và người dân địa phương rất phấn khởi.

“Khi nhận được xe cứu thương, huyện Tây Giang sẽ giao Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp xã A Xan quản lý, sử dụng để phục vụ nhu cầu vận chuyển người bệnh ở 4 xã vùng cao của huyện; đồng thời sẵn sàng vận chuyển cấp cứu người bệnh ở cụm bản giáp biên của huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào”, Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh'ling Mia cam kết.