Tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Trung ương Huế

NDO -

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã bàn giao xe ô-tô cứu thương với trang thiết bị cấp cứu hiện đại, có tổng trị giá 1,2 tỷ đồng tặng cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại diện BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế trao tặng xe cứu thương cho lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế.
Đại diện BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế trao tặng xe cứu thương cho lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế.

Xe cứu thương chất lượng cao do BIDV tài trợ được đặt hàng, sản xuất nguyên chiếc tại Nhật Bản, phù hợp điều kiện địa hình của Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi xe đều được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu hiện đại như cáng cứu thương, bình ô-xy, máy hút dịch…

Xe cứu thương cùng các thiết bị chuyên dụng giúp kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho bệnh nhân nhằm gia tăng khả năng phục hồi sức khỏe, giảm thiểu rủi ro, nhất là các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa nơi khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Đây là hoạt động hưởng ứng chủ trương và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc vận động tiếp tục thực hiện chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025 trong toàn ngành ngân hàng.

Việc tài trợ xe cứu thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tại địa phương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, ở các bệnh viện Trung ương có mạng lưới cơ sở rộng khắp.

Theo chương trình, BIDV dự kiến sẽ tài trợ 63 xe cứu thương cho các bệnh viện/cơ sở y tế trên toàn quốc.

Được biết, BIDV hiện đồng thời cũng triển khai gói tín dụng “Đồng hành cùng ngành y tế, chung tay vượt đại dịch” dành cho cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc với lãi suất 1%/năm đối với cho vay không có tài sản bảo đảm và lãi suất 5,5%/năm cho vay nhu cầu nhà ở với mong muốn đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn cùng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch.