Sau hơn 3 tuần, Cà Mau có thêm hơn 1.130 F0

NDO -

So với thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng số ca dương tính Covid-19 toàn tỉnh Cà Mau hiện đã tăng thêm hơn 1.130.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa trái) kiểm tra nơi cách ly tập trung là trường học chuẩn bị các điều kiện cần để cho học sinh đến trường.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa trái) kiểm tra nơi cách ly tập trung là trường học chuẩn bị các điều kiện cần để cho học sinh đến trường.

Tính luôn số ca mắc nêu trên thì từ đầu năm 2021 đến chiều cùng ngày, toàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 1.522 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. So với số liệu công bố vào 30/9, tức thời điểm trước khi có tình trạng công dân về tự phát, số F0 ở Cà Mau từ 367 đã tăng lên hơn 1.522. Trong đó, ghi nhận có 825 F0 là công dân về tự phát về từ nhiều tỉnh, thành phố kể từ ngày 1/10. Kéo theo đó, số tiếp nhận điều trị F0 ở Cà Mau cũng tăng từ 163 lên hơn 918 như hiện nay.

Áp lực F0 tăng nhanh chỉ sau hơn 3 tuần buộc chính quyền tỉnh Cà Mau phải kích hoạt thêm 7 bệnh viện dã chiến, nâng tổng công suất tiếp nhận điều trị F0 từ 790 lên hơn 1.700 giường. Địa phương này còn trưng dụng tạm khoảng 300 cơ sở trường học các cấp trong tỉnh để làm nơi cách ly tập trung cho hơn 32.000 công dân về tự phát.

Nhận định tình hình dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến khó lường, nên chính quyền tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương trong tỉnh: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho tất cả người dân từ đủ 18 tuổi trở lên mà không giới hạn đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ; nhanh chóng bổ sung thêm về nhân lực, các trang thiết bị cần thiết để sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động 53/96 Trạm y tế lưu động ở cơ sở. Cà Mau cũng kiến nghị Bộ Y tế tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị chuyên môn giúp địa phương chủ động hơn trong phòng, chống dịch bệnh.

Theo bảng phân vùng của Sở Y tế Cà Mau, từ ngày 24/10, toàn tỉnh được xác định nguy cơ ở mức độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Trong đó, 4/9 đơn vị cấp huyện và tương đương thuộc cấp 1 (gồm các huyện Phú Tân, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời và Năm Căn); 5/9 đơn vị còn lại ở cấp 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), gồm các huyện: Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh, Cái Nước và TP Cà Mau. Phân theo đơn vị cấp xã và tương đương, toàn tỉnh này hiện có 15/101 đơn vị cấp xã thuộc cấp 2, 86/101 đơn vị cấp xã còn lại thuộc cấp độ 1. Tỉnh này cũng có kế hoạch cho học sinh vùng xanh đến trường học trực tiếp kể từ ngày 25/10. Tuy nhiên, việc trên vấp phải lo lắng từ phụ huynh, bởi đến nay, các em hầu như chưa ai được tiêm vaccine ngừa Covid-19.