Quảng Nam khẩn trương truy vết khi phát hiện 2 ca cộng đồng

NDO -

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 17 ca bệnh; trong đó, có 2 ca ngoài cộng đồng; 1 ca về từ TP Hồ Chí Minh đã được giám sát, cách ly tập trung; 14 ca phát hiện tại huyện Phước Sơn và Nam Giang đều được cách ly từ trước.

Tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.
Tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, sau phát hiện ông N.C (SN 1964, trú thôn Bồ Mưng 1, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh đã phối hợp TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan.

Theo thông tin bệnh nhân cung cấp, từ ngày 19 đến 22/10, hằng ngày, từ 8 giờ đến 16 giờ, bệnh nhân đến làm việc tại trước Cửa hàng vật liệu xây dựng Hùng Huy Hoàng, số 344 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng (do ông Phùng Mạnh Hùng, địa chỉ: H16/10 K338 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ.

Tại đây, bệnh nhân làm nghề xe bò kéo, có đơn hàng thì sẽ vận chuyển theo yêu cầu của chủ cửa hàng. Hằng ngày, bệnh nhân có khoảng 3-5 đơn hàng. Bệnh nhân cho biết chỉ vận chuyển đến nơi nhận hàng, không tiếp xúc với người khác.

Buổi sáng, bệnh nhân ăn bún ở hàng quán tại Quảng Nam; buổi trưa, bệnh nhân chỉ ăn cơm tại quán cơm Chí Thanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng), còn buổi tối, bệnh nhân ăn tối ở nhà.

Ngày 23/10, có sốt nên bệnh nhân không đi làm, khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Vĩnh Đức (Quảng Nam) được cách ly, lấy mẫu sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

Qua truy vết, bước đầu phát hiện có 25 F1 liên quan và 76 F2 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với ca bệnh cộng đồng (N.T.H.L.) nhà ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, giáo viên tại Trường THCS Trà Tập (xã Trà Tập,  huyện Nam Trà My), hiện nganh y tế đang phối hợp chính quyền địa phương tiến hành điều tra nguồn lây và truy vết các trường hợp liên quan với ca bệnh.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, tính từ 18/7/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 997 ca; trong đó 163 ca cộng đồng, 556 ca lây nhiễm thứ phát, 195 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh.

Hiện toàn tỉnh đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 2.067 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 2.113 người và có 257 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan