Quảng Bình chấm dứt hoạt động thêm một cơ sở điều trị Covid-19

NDO -

Ngày 15/10, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường cao đẳng Luật Miền Trung (TP Đồng Hới) chấm dứt hoạt động theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình. Đây là cơ sở điều trị Covid-19 thứ hai dừng hoạt động nhờ địa phương này đã kiểm soát được dịch bệnh.

Trường cao đẳng Luật Miền Trung, nơi tỉnh Quảng Bình trưng dụng làm cơ sở điều trị Covid-19 dã chiến.
Trường cao đẳng Luật Miền Trung, nơi tỉnh Quảng Bình trưng dụng làm cơ sở điều trị Covid-19 dã chiến.

Trước đó, trong những ngày TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam bùng phát dịch Covid-19 cao điểm, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình quyết định trưng dụng Trường cao đẳng Luật Miền Trung (Bộ Tư pháp) làm khu cách ly tập trung, đón gần 400 phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi về quê.

Cuối tháng 8, Quảng Bình xuất hiện dịch Covid-19 và lây lan nhanh, tỉnh quyết định chuyển số công dân đang cách ly y tế tại trường đến nơi khác để thiết lập tại đây cơ sở điều trị Covid-19 do Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phụ trách từ ngày 1/9.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, trong 45 ngày hoạt động, cơ sở điều trị Covid-19 Trường cao đẳng Luật Miền Trung đã tiếp nhận điều trị cho 1.071 bệnh nhân. Đến ngày 14/10, có 1.010 trường hợp khỏi bệnh, số còn lại được chuyển sang cơ sở điều trị khác.

Quảng Bình thêm một cơ sở điều trị Covid-19 chấm dứt hoạt động -0
 Số bệnh nhân còn lại tại cơ sở điều trị Trường cao đẳng Luật Miền Trung chuyển sang cơ sở khác, trả lại hện trạng cho trường.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, chỉ đạo triển khai vệ sinh, khử khuẩn để trả lại nguyên trạng trụ sở đã trưng dụng điều trị bệnh nhân Covid-19 cho Trường cao đẳng Luật Miền Trung để đón sinh viên trở lại học tập.

Như vậy, Quảng Bình còn lại 3 cơ sở điều trị Covid-19 đặt tại khách sạn Phú Quý, Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị, chăm sóc cho 93 bệnh nhân. Sau gần 2 tháng nỗ lực và tập trung cao độ chống dịch Covid-19, toàn tỉnh Quảng Bình chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.  

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan