Ninh Thuận có bảy ca mắc Covid-19 mới

NDO -

Ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh, trong ngày trên địa bàn tỉnh phát hiện bảy ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tăng cường trực chốt, kiểm tra chặt chẽ trên các tuyến giao thông, nâng cao việc phòng, chống lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 17/7 đến 31/7.
Các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tăng cường trực chốt, kiểm tra chặt chẽ trên các tuyến giao thông, nâng cao việc phòng, chống lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 17/7 đến 31/7.

Tuy nhiên, những ca bệnh mới đều nằm trong vùng phong tỏa (2 ca) và khu cách ly tập trung (5 ca). Không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 5 ca trong khu cách ly tập trung đã được xét nghiệm từ một đến hai lần âm tính trong thời gian cách ly.

Cụ thể: BN 101576, sinh năm 2000, nam, nghề nghiệp: công nhân. Địa chỉ: Thôn Như Ngọc, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Khoảng 16 giờ ngày 23/7 đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận. Khoảng 23 giờ cùng ngày về đến chốt giao thông Cà Ná, huyện Thuận Nam. Tại đây, bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung tại trường Dân tộc Nội trú huyện Ninh Phước.

BN101580, sinh năm 2006, nam, địa chỉ: Khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Là F1 của BN 76601 đã được cách ly tập trung tại trường dân tộc nội trú Phan Rang từ 11 giờ ngày 23/7.

BN101574, sinh năm 1989, nữ; BN101575, sinh năm 1995, nữ, nghề nghiệp: công nhân. Cùng chung địa chỉ: Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Hai bệnh nhân đều là F1 của BN65865, đã được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận ngày 21/7 (liên quan đến công ty may Tân Tiến).

BN101578, sinh năm 2013, nam, địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước là F1 của BN76419 đã cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh ngày 25/7.

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: Dương tính lúc 10 giờ ngày 26/7 đối với hai bệnh nhân trong khu phong tỏa, gồm: BN10157, sinh năm 2018, nữ. BN101579, sinh năm 1954, nữ, nghề nghiệp: làm nông. Cùng chung  địa chỉ: Khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Khu vực phong tỏa lúc 20 giờ  ngày 20/7. Cả 2 Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện tỉnh. Hiện tại sức khỏe bình thường.

Đến 18 giờ ngày 26/7, toàn tỉnh có 142 bệnh nhân Covid-19. Trong đó có một bệnh nhân tử vong (nam, 69 tuổi) do có bệnh lý nền.

Tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng. Tiếp tục thực hiện tích cực thông điệp 5K và quyết liệt cùng chính quyền địa phương tuân thủ thực hiện chỉ thị 16 của UBND tỉnh, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, khai báo y tế khi biết mình có liên quan đến F0, F1, đi đến các địa điểm theo thông báo khẩn hằng ngày. Cùng chung tay để sớm khống chế, khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.