Nghệ An ghi nhận 100 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 18 ca cộng đồng

NDO -

Sáng 19/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18/11 đến 6 giờ ngày 19/11), Nghệ An ghi nhận 100 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 18 ca cộng đồng.

Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.
Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.

Trong số này có 53 ca F1, 29 ca từ miền nam trở về, đều trong khu vực cách ly và 18 ca cộng đồng. Trong số ca cộng đồng thì thị xã Hoàng Mai có 15 ca; thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp đều một ca/địa phương. 

Đáng chú ý, tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) xuất hiện 13 ca Covid-19 trong cộng đồng. Thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo thiết lập các chốt chặn kiểm soát người ra vào xã Quỳnh Lập, đồng thời tổ chức xét nghiệm cho hơn 9.000 người dân địa bàn xã Quỳnh Lập.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cho biết, đây là những ca bệnh rất phức tạp, chủ yếu là tiểu thương bán cá, thời gian qua đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người để nhập hàng, buôn bán, do đó, công tác truy vết đang được địa phương đặt lên hàng đầu. Các trường hợp F1 có nguy cơ cao đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non trên địa bàn xã Quỳnh Lập, những trường hợp nguy cơ thấp thì xem xét để cách ly tại nhà.

Đây là lần thứ hai trong tuần, xuất hiện 100 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ. Nghệ An có nguy cơ bùng phát dịch, khi xuất hiện số ca nhiễm mới trên ba con số.

Hiện, Nghệ An đã ghi nhận 3.446 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21/21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Trong đó, nhiều nhất, thành phố Vinh có 820 bệnh nhân, Nghi Lộc 326 bệnh nhân, Yên Thành 313 bệnh nhân, Quỳnh Lưu 294 bệnh nhân, Diễn Châu 252 bệnh nhân… Đã có 2.643 người điều trị đã khỏi bệnh, ra viện; 778 bệnh nhân đang điều trị, 25 bệnh nhân tử vong... 

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 37.373 người; phát hiện 623 ca dương tính (619 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính). 

Hiện, Nghệ An đã tiêm được khoảng hai triệu liều vaccine; trong đó, hơn 500.000 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Trong con số hơn 3,7 triệu liều vaccine đã được phân bổ cho tỉnh Nghệ An, có 871.000 liều vaccine Apdala đã được phân bổ về các địa phương và bắt đầu tiêm mũi 2 và mũi 3 theo quy định. Ngoài ra, có 500.000 liều vaccine Moderna và 450.000 liều vaccine Verocell đang được chuyển về Nghệ An để tiêm theo kế hoạch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan