Ngày 4/11, Hà Nội thêm 64 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

NDO -

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 4/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 104 ca Covid-19. Trong đó, 64 ca ngoài cộng đồng, khu cách ly 31 ca và khu vực phong tỏa 9 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, 104 ca mắc Covid-19 phân bố theo:

Theo quận, huyện: Ba Đình (21), Gia Lâm (15); Hà Đông (12); Mê Linh (12); Quốc Oai (9); Hoàng Mai (6); Long Biên (5); Nam Từ Liêm (4); Bắc Từ Liêm (4); Hai Bà Trưng (4); Đông Anh (3); Cầu Giấy (2); Thanh Xuân (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Đống Đa (1); Quốc Oai (1); Hoài Đức (1).

Theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (23); ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (16); ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (13); F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (13); ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai (10); ổ dịch Phú La - Hà Đông (9); liên quan các tỉnh có dịch (6); ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (5); liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (4); sàng lọc ho sốt (3), ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (1) và ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1).

64 ca cộng đồng phân bố theo chùm: Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (21); ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (16); ổ dịch Phú La - Hà Đông (9); liên quan các tỉnh có dịch (2); ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (5); sàng lọc ho sốt (3) và ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1).

64 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Ba Đình (21); Hà Đông (12); Gia Lâm (12); Hoàng Mai (3); Hai Bà Trưng (3); Thanh Xuân (2); Bắc Từ Liêm (2); Đông Anh (2); Long Biên (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Cầu Giấy (1); Nam Từ Liêm (1); Mê Linh (1).

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021): 4.692 ca trong đó, ngoài cộng đồng 1.801 ca, đã được cách ly 2.891 ca.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan