Ngày 19/10, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca Covid-19

NDO -

Theo CDC Hà Nội, ngày 19/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 đã được cách ly.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong số 5 ca này, phân bố theo quận, huyện gồm: Hà Đông (1), Thường Tín (1), Chương Mỹ (1), Ba Đình (1), Cầu Giấy (1); thuộc chùm ca bệnh về từ các vùng có dịch và liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chùm về từ các tỉnh, thành phố có dịch (4)

Bệnh nhân T.K.M, nữ, sinh năm 2019 ở Văn Bình, Thường Tin, là người về từ TP Hồ Chí Minh ngày 13/10. Ngày 17/10 bệnh nhân có triệu chứng sốt.

Bệnh nhân N.X.H, nam, sinh năm 1980 ở tổ 17, Phúc La, Hà Đông, là lái xe chở khách về từ TP Hồ Chí Minh về ngày 10/10 (trên xe khách ghi nhận 1 ca dương tính tại Hải Phòng). Ngày 13/10 được xác định là F1 và chuyển cách ly tập trung ở khu cách ly Biên Giang. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vaccine.

Bệnh nhân N.Đ.L, nam, sinh năm 1993 ở An Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, đi xe máy về từ Dĩ An, Bình Dương đến Hà Nội ngày 10/10 và được cách ly tập trung. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vaccine.

Bệnh nhân B.N.H, nam, sinh năm 1979 ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, về từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội ngày 18/10.  ệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine.

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là: Bệnh nhân D.T.L, nữ, sinh năm 1939 ở Thành Công, Ba Đình, là người bệnh điều trị từ ngày 20/9. Ngày 5/10 được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021): 4.116 ca trong đó, ngoài cộng đồng 1.606 ca, đã được cách ly 2.510 ca.