Ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong 2 tháng qua

NDO -

Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 đều trong khu cách ly, phong tỏa, nâng tổng số ca nhiễm cả ngày lên 12 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất trong 2 tháng qua tại Hà Nội.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hai trường hợp này đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt gồm 1 ca tại quận Hoàng Mai và 1 ca tại huyện Thanh Trì. 

Trường hợp đầu tiên là N.T.L, nữ, sinh năm 2002, địa chỉ tại Tứ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.N, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 8/9. Ngày 15/9 xuất hiện sốt nhẹ, ngày 16/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Trường hợp thứ hai là T.T.M, nữ, sinh năm 1958; địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh và chuyển khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn ngày 17/9, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 16/9 đến 18 giờ ngày 17/9 ghi nhận 12 ca trong đó có 8 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27/4 đến nay có 3.884 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.288 ca.

Trong ngày 17/9 (cập nhật đến 12 giờ), Hà Nội đã thực hiện 22.607 mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21/NQ-CP và Phương án 170 của UBND thành phố. Tổng số mũi đã tiêm được là 5.276.056 mũi tiêm (mũi 1: 4.853.500, mũi 2: 422.556), sử dụng 4.831.936 liều vaccine/5.459.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 88,5% trên tổng số liều vaccine được cấp.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan