Long An phấn đấu phủ vaccine cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi đạt hơn 95%

NDO -

Ngày 20/10, UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 3 tuổi đến 17 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh với số lượng dự kiến hơn 391.500 người. 

Học sinh Trường trung học cơ sở Kiến Tường, thị xã Kiến Tường (Long An) tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.
Học sinh Trường trung học cơ sở Kiến Tường, thị xã Kiến Tường (Long An) tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, từ nay đến cuối năm 2021 và sang năm 2022, Long An dự kiến tổ chức 6 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi, mỗi đợt tiêm trong vòng một tuần. Thời gian tổ chức tiêm không trùng với thời gian các em thi giữa kỳ hoặc kết thúc học kỳ để bảo đảm thời gian học tập của các em. 

Phương thức tiêm phòng thực hiện ngay tại các điểm trường học và Trạm y tế các xã. Tùy theo điều kiện nguồn lực của địa phương mà thực hiện theo hình thức tiêm đồng loạt hoặc cuốn chiếu. Trước tiên, tiêm cho lứa tuổi 16, 17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh của các địa phương. 

Ngành y tế tỉnh bố trí đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, nếu có. Chỉ tiêm vaccine cho những người có được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Mục tiêu của Long An là bảo đảm phủ vaccine ngoài cộng động cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi đạt hơn 95%.