Khai trương cơ sở chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An

NDO -

Ngày 24-10, UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ cắt băng khánh thành và khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn (Nghệ An). Đây là cơ sở chạy thận  nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An .

Khánh thành đơn nguyên chạy thận nhân tạo ở Trung tâm y tế huyện Nam Đàn.
Khánh thành đơn nguyên chạy thận nhân tạo ở Trung tâm y tế huyện Nam Đàn.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An và kíp chuyên gia thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai...

Với việc đơn nguyên chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn là đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An triển khai thực hiện kỹ thuật này và trở thành một trong bảy đơn vị chạy thận của tỉnh Nghệ An.

Đây là bước đột phá trong ứng dụng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của tuyến huyện.

Đơn nguyên gồm 12 giường bệnh, mỗi ngày có thể chạy thận cho khoảng 36 bệnh nhân.

Bệnh nhân Lương Thị Thọ (71 tuổi) ở xã Xuân Hòa (Nam Đàn) cho biết: “Nhờ việc triển khai chạy thận nhân tạo ở tại Nam Đàn mà người bệnh chúng tôi đỡ vất vả phải xuống thành phố Vinh chạy thận, giảm thiểu chi phí, thời gian cho người bệnh”.

Khai trương cơ sở chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An  -0
Những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đầu tiên ở tuyến huyện Nghệ An.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn Hồ Sơn cho biết: “Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn là đơn vị vệ tinh của bệnh viện Bạch Mai từ năm 2018. Nhiều kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai đã được chuyển giao cho Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, trong đó có kíp kỹ thuật lọc máu – chạy thận nhân tạo gồm tám người…”.

Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng chạy thận nhân tạo, gồm khu nhà hai tầng, 12 máy chạy thận nhân tạo cùng một số trang thiết bị liên quan với tổng giá trị đầu tư 10 tỷ đồng do UBND tỉnh Nghệ An cùng Tổng Công ty Khí và Tập đoàn VinGroup hỗ trợ. 

Phát biểu tại buổi khai trương, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đề nghị Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn kiểm tra, triển khai kỹ thuật lọc máu đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục quan tâm giúp Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn ngày càng phát triển về chuyên môn, kỹ thuật để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn.

Sau Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, dự kiến vào tháng 11-2020, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cũng sẽ khai trương đưa vào hoạt động đơn nguyên chạy thận nhân tạo.