Huyện đảo Phú Quý phát hiện 69 ca nghi nhiễm Covid-19

NDO -

Sáng 15/11, báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh có 342 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 258 ca sàng lọc cộng đồng. Huyện đảo Phú Quý lần đầu tiên ghi nhận có số ca nghi nhiễm Covid-19 nhiều nhất tỉnh với 69 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng cho người dân xã Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận).
Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng cho người dân xã Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận).

Trước đó, ngày 11/11, Phú Quý lần đầu tiên phát hiện có 3 ca mắc Covid-19 tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Tối 13/11, UBND tỉnh Bình Thuận đã điều động lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bình Thuận ra đảo hỗ trợ Phú Quý chống dịch.

Trong ngày 14/11, CDC Bình Thuận cùng lực lượng y tế địa phương tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong nhân dân xã Tam Thanh và một phần địa bàn xã Ngũ Phụng, qua đó đã phát hiện thêm 69 ca nghi nhiễm Covid-19. Tất cả các trường hợp F0 được đưa vào khu điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện. Hiện, CDC Bình Thuận cùng y tế địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho tất cả nhân dân của xã Tam Thanh và những khu vực thuộc các xã khác có ca nghi nhiễm.

Phú Quý phát hiện 69 ca nghi nhiễm Covid-19 -0

Chốt kiểm soát được lập tại nhiều tuyến đường ra, vào xã Tam Thanh, địa phương có nhiều
ca nghi nhiễm Covid-19 của huyện Phú Quý (Bình Thuận).

Trong ngày 14/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Quý đã họp triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Theo đó, thống nhất thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trường Trung học cơ sở Ngũ Phụng và thành lập mới thêm 3 khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng điểm thôn Quý Thạnh, Trường Tiểu học Tam Thanh điểm thôn Triều Dương, Trường Trung học cơ sở Long Hải.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra, vào đảo, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khỏi địa phương; đối với tàu thuyền từ ngoài vào địa phương phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh tất cả các thuyền viên và yêu cầu cách ly tại phương tiện không cho lên bờ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Phú Quý huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tình nguyện viên tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Huyện Phú Quý cũng đã ra thông báo quy định người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Việc mua lương thực, thực phẩm sẽ được UBND xã cấp thẻ đi chợ cho từng hộ gia đình.