Hỗ trợ nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch

NDO -

Sáng 13/7, tỉnh Thanh Hóa tiễn đoàn cán bộ, viên chức y tế tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh, sát cánh cùng lực lượng y tế, cán bộ, nhân dân thành phố bạn phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa  trao đổi với các thành viên đoàn công tác.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa  trao đổi với các thành viên đoàn công tác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, chia khó cùng các tỉnh, thành phố bạn, đợt này ngành y tế tỉnh Thanh Hóa tăng cường 59 bác sĩ, nhân viên y tế vào TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở ghi nhận tinh thần xung kích, tình nguyện của các cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, căn cứ tình hình, yêu cầu nhân lực chuyên ngành chống dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh, đợt này Sở Y tế Thanh Hóa lựa chọn 9 bác sĩ, 50 điều dưỡng viên tăng cường, sát cánh cùng lực lượng y tế, cán bộ, nhân dân thành phố bạn phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 60 nhân viên y tế Thanh Hóa tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa và các ngành tiễn đoàn cán bộ, viên chức y tế lên đường vào TP Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ, viên chức y tế Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh đã tiêm phòng đủ liều hai mũi vaccine phòng Covid-19, có trình độ đào tạo thuộc nhiều chuyên ngành, nhất là hồi sức cấp cứu, hô hấp, tim - mạch, nội thận - tiết niệu, sơ sinh, lão khoa …, được lựa chọn từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh chịu sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố và đồng hành cùng lực lượng y tế tại địa bàn, triển khai hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hỗ trợ bao vây, khoanh vùng, dập dịch.

Tiễn đoàn cán bộ, viên chức y tế lên đường vào TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên mong các thành viên đoàn công tác bảo trọng sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, tận tụy phục vụ nhân dân, đồng hành cùng các lực lượng ở TP Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép đề ra.

130 chiến sĩ, học viên Đại học An ninh nhân dân chi viện cho Long An phòng, chống dịch Covid-19

Để ngăn chặn, kiểm soát người và phương tiện qua lại giữa các địa phương giáp ranh với Long An, gồm: TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và 133 km biên giới, Trường đại học An ninh nhân dân vừa chi viện cho Công an tỉnh Long An 100 học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Long An cho biết, 100 học viên Trường đại học An ninh nhân dân tình nguyện chi viện cho Long An đã được bố trí tại 85 chốt liên ngành, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch trên các tuyến giao thông kết nối giữa Long An với các địa bàn giáp ranh; tại các tổ phản ứng nhanh phối hợp y tế và các lực lượng chức năng thực hiện truy vết các ca nhiễm tại địa phương; tăng cường các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới 133 km; tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khu vực khoanh vùng, bệnh viện dã chiến, khu cách ly,…

dsc08492.jpg -0
 100 học viên Trường đại học An ninh nhân dân lên đường làm nhiệm vụ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Long An đã bàn giao số học viên tăng cường cho Công an các huyện: Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Trong ngày 13/7, tất cả học viên chi viện cho các địa phương đã bắt tay vào công tác phòng, chống dịch cùng lực lượng tại các địa phương.

Trước đó, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An.

* Sáng 13/7, tại Sở Y tế tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái làm lễ xuất quân giúp Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác gồm 44 người gồm 12 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên đến hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là các cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Yên Bái được lựa chọn, có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch.

Hỗ trợ nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái tặng quà cho đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch. 

Nhiều thành viên trong đoàn viết đơn tình nguyện tham gia, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức giao phó.

Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là thực hiện việc điều trị, truy vết, xét nghiệm trong việc phòng, chống dịch Covid- 19 tại các khu vực cách ly, phong tỏa và bệnh viện dã chiến.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 13/7 đến khi Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch.

* Vào lúc 7 giờ ngày 13/7, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Bệnh viện Đa khoa An Phước đã tổ chức lễ xuất quân đưa đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế gồm 14 thành viên của Bệnh viện lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước cho biết, trước đó, nhận được đề nghị của ngành y tế cũng như văn bản của Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Nhận thức được điều này, Bệnh viện đã kêu gọi toàn thể nhân viên y tế đăng ký tình nguyện tham gia. Rất nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế đã đăng ký tình nguyện tham gia.

Hỗ trợ nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
 Lễ xuất quân đưa đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa An Phước, tỉnh Bình Thuận tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

Để sắp xếp bố trí nhân lực vừa bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn của Bệnh viện vừa cử người tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa An Phước đã Quyết định thành lập đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ gồm 14 người, trong đó có 6 bác sĩ và 8 điều dưỡng thuộc các khoa nội, hồi sức tích cực-chống độc, thận nhân tạo, kiểm soát nhiễm khuẩn, khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh…

“Chúng tôi quán triệt cho anh, chị, em trong đoàn, là đại diện cho ngành y tế tỉnh Bình Thuận nói chung và Bệnh viện Đa khoa An Phước nói riêng, khi tham gia hỗ trợ phải là hết sức mình, thể hiện khả năng chuyên môn của mình và chấp hành tốt các quy định trong phòng, chống dịch cũng như những nhiệm vụ được giao”, bác sĩ Phan Ngọc Hùng nói.

Toàn bộ chi phí cho đội hỗ trợ tình nguyện này trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện Đa khoa An Phước.

Theo sự phân công và chỉ đạo của Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh, đội hỗ trợ tình nguyện của Bệnh viện đa khoa An Phước sẽ tham gia phòng, chống dịch tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp ở quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, từ ngày 24/6 đến 8/7/2021, Bệnh viện Đa khoa An Phước đã tiếp nhận một số lượng rất lớn người đến khám bệnh và chữa bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận phải thực hiện phong tỏa để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dù vậy, với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa An Phước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh trên địa bàn TP Phan Thiết.

* Sáng 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ xuất quân chi viện, hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp mặt, động viên các y, bác sĩ xung phong lên tuyến đầu chống dịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Thực hiện theo Lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngành Y tế các bệnh viện, các tỉnh trong cả nước đã cử nhiều đoàn cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch. Nhờ vậy, Bắc Ninh nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh tỉnh Bắc Ninh đã được kiểm soát, từng bước khôi phục, phát triển sản xuất.

Hỗ trợ nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Ngành Y tế Bắc Ninh chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. 

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, dịp này, tỉnh Bắc Ninh đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 25 y, bác sĩ, điều dưỡng tại tỉnh Bắc Ninh có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định tham gia chi viện phòng dịch cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam là vinh dự, trách nhiệm; đồng thời mong rằng các y, bác sĩ trong đoàn công tác phát huy tinh thần, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kinh nghiệm chống dịch tại Bắc Ninh tham gia vào công tác chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Tùy vào tình hình dịch còn nhiều diễn biến phức tạp, với tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch dựa trên năng lực, kinh nghiệm chống dịch Covid-19 vừa qua tại tỉnh.

Cùng với hỗ trợ về nhân lực, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh quyết định ủng hộ 6 tỷ đồng cho các tỉnh phòng, chống dịch. Trong đó ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh Long An, Phú Yên, Bình Dương và Đồng Tháp, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19