Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới

NDO -

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ 12 giờ ngày 29/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc mới đều phát hiện tại cộng đồng.

Khu vực cách ly y tế tại phường Văn Chương - Đống Đa. (Ảnh: DUY LINH)
Khu vực cách ly y tế tại phường Văn Chương - Đống Đa. (Ảnh: DUY LINH)

Trường hợp đầu tiên là Đ.T.V, nữ, 1976, địa chỉ: Phúc Xá, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.K.T. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Hai là V.T.A, nam, 2017; địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N. Ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

5 trường hợp còn lại gồm: L.T.M, nữ, 1971; N.M.H, nữ, 1970; V.Q.A, nam, 2000; N.T.B.N, nữ, 1996; N.T.D, nữ, 1972 có địa chỉ tại Thôn 2 Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm.

Cả 5 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.K. Ngày 28/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (BV Thanh Nhàn thực hiện).

Như vậy, từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 981 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 602 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 379 ca.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan