“Giọt hồng thành phố hoa” tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu

NDO -

Ngày 20-6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), diễn ra ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố hoa” năm 2021, thuộc chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”, do Viện Huyết học và truyền máu trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và các đơn vị, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, hội chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố tổ chức.

Quang cảnh ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố hoa” năm 2021.
Quang cảnh ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố hoa” năm 2021.

Với chủ đề “Hiến máu an toàn - đừng ngại Covid-19”, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đã vận động hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn thanh niên tại các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia hiến máu tình nguyện.

Để bảo đảm an toàn trong mùa dịch, Ban tổ chức huy động 70 tình nguyện viên hỗ trợ các khâu an ninh, hậu cần, ngoại giao, truyền thông, tuyên truyền vận động hiến máu và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và Trung tâm Y tế Đà Lạt điều động hơn 40 y, bác sĩ tham gia phục vụ công tác khám sàng lọc và tiếp nhận máu, bố trí 30 giường lấy máu và xe cấp cứu, thuốc thiết yếu sẵn sàng cấp cứu tại điểm hiến máu.

Những người tham gia hiến máu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, kết quả ngày hội “Giọt hồng thành phố hoa” đã tiếp nhận 1.054 đơn vị máu, vượt so với dự kiến đưa ra là tiếp nhận 1.000 đơn vị máu. Toàn bộ đơn vị máu này được cung cấp cho Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

Lâm Đồng là một trong năm tỉnh, thành phố trong cả nước liên tiếp tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” trong chín năm liền.