Đưa bệnh nhân cấp cứu từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền bằng trực thăng

NDO -

Trưa 1/8, một chuyến trực thăng từ huyện đảo Bạch Long Vĩ đã đáp xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đã đưa một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não vào cấp cứu và xử trí kịp thời tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Chuyến bay đưa bệnh nhân từ đảo Bạch Long Vĩ xa xôi nhanh chóng về đất liền cứu chữa kịp thời.
Chuyến bay đưa bệnh nhân từ đảo Bạch Long Vĩ xa xôi nhanh chóng về đất liền cứu chữa kịp thời.

Đây cũng là chuyến bay đầu tiên thực hiện phối hợp giữa ngành y tế Hải Phòng với Công ty trực thăng Miền Bắc trong vận chuyển bệnh nhân cấp cứu từ đảo xa về đất liền theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong tháng 6 vừa qua.

Người bệnh là anh Vũ Duy An, 48 tuổi, công tác tại Ban quản lý Dự án và Kế hoạch đầu tư huyện đảo Bạch Long Vĩ. Anh An được đưa đến Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ cấp cứu lúc 4 giờ 50 phút sáng 1/8.

Khi đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, huyết áp 240/145 mmHg; mạch: 90 lần/phút; tim T1, T2 đều rõ; hội chứng thần kinh: cứng gáy (+), rối loạn cơ tròn, Glasgow 10-11 điểm; Bệnh nhân luôn trong tình trạng kích thích, vật vã. Tiền sử bệnh nhân tăng huyết áp nhiều năm….

Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ đã hội chẩn toàn viện và thống nhất chẩn đoán, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não thể xuất huyết não do tăng huyết áp kịch phát. Ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm, tiên lượng tử vong cao.

Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thống nhất chẩn đoán, báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ và xin hỗ trợ chuyển bệnh nhân về đất liền bằng máy bay trực thăng.

Hồi 9 giờ 30 phút sáng 1/8, máy bay đã cất cánh bay ra huyện đảo Bạch Long Vĩ đón bệnh nhân. Trung tâm Y tế Quân dân y đã cử 1 kíp y bác sĩ vận chuyển bệnh nhân theo máy bay về đất liền. 

Đến 11 giờ  trưa 1/8, máy bay đã đáp xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Bệnh nhân đã nhanh chóng chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để xử trí kịp thời.

Trước đó, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có chủ trương phối hợp tổ chức các chuyến bay vận chuyển người bệnh từ huyện đảo Bạch Long Vĩ về đất liền trong các trường hợp cấp cứu, hiểm nghèo ngoài khả năng cứu chữa của Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ.

Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Y tế Hải Phòng và Công ty trực thăng Miền Bắc đã thống nhất triển khai phối hợp thực hiện. Và chuyến bay đầu tiên đã được thực hiện