Đoàn y tế tỉnh Quảng Trị tình nguyện vào Bình Dương chống dịch

NDO -

Chiều 24/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thành lập đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, gồm có 35 người, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

Nữ bác sĩ Lê Đan Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đông Hà trao quà động viên 3 cán bộ, nhân viên của trung tâm cùng đoàn lên đường vào Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19. 
Nữ bác sĩ Lê Đan Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đông Hà trao quà động viên 3 cán bộ, nhân viên của trung tâm cùng đoàn lên đường vào Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, đoàn do bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà làm trưởng đoàn. 35 y, bác sĩ của đoàn đến từ các trung tâm y tế Đông Hà, Hướng Hóa, Đakrông, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh; giảng viên Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị …

Anh Phan  Văn Đạt, sinh năm 1992, y tá điều dưỡng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, cũng như 34 anh chị khác, anh viết đơn tình nguyện vào miền nam chữa bệnh cho người dân đang cần giúp đỡ. Khi anh viết đơn gửi lên thì được Sở Y tế đồng thuận. Anh rất vui vì được cơ quan và ngành tin tưởng bổ sung vào lực lượng tiếp sức cho các tỉnh miền nam.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, sáng 26/7, đoàn 35 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Trị sẽ vào tỉnh Bình Dương; các cán bộ đều viết đơn tình nguyện tham gia, được tuyển chọn kỹ, bảo đảm về chuyên môn và sức khỏe, có quá trình công tác tốt.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam