Đà Nẵng tiếp nhận hơn 28,5 nghìn đơn vị máu hiến tình nguyện năm 2021

NDO -

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết, tính từ tháng 1/2021 đến ngày 31/12/2021, Đà Nẵng đã tổ chức được 90 đợt hiến máu tình nguyện với 31.956 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 28.567 đơn vị máu. 

Năm 2021 đã có 31.956 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng.
Năm 2021 đã có 31.956 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng.

Trong đó có 14.881 đơn vị máu 250 ml; 13.704 đơn vị máu 350 ml, đạt 113% kế hoạch năm. Trước tình hình dịch bệnh covid-19, các hoạt động hiến máu cũng được thực hiện linh động như sử dụng Trung tâm Tim mạch làm nơi tiếp nhận máu tạm thời từ tháng 7 đến tháng 10; Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Phụ sản-Nhi dành lối đi riêng cho người hiến máu và xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu... 

Trong năm, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của 8 mô hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện như: Câu lạc bộ Máu nóng Tay yêu thương; Câu lạc bộ Máu nóng Ban Mai Xanh; Đội hiến máu dự bị Thành Đoàn, Đội Tình nguyện viên Máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng; Câu lạc bộ Máu nóng Sống để yêu thương… 

Theo đó, các mô hình Câu lạc bộ, đội, nhóm này đã vận động tham gia hiến máu tại các bệnh viện được 9.862 đơn vị máu, chiếm 35,1% tổng số đơn vị máu vận động toàn thành phố. Trong đó có cả hiến máu đột xuất đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh cho người bệnh kịp thời.

Song song đó, các chiến dịch như: Lễ hội Xuân hồng 2021; hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, Hành trình đỏ 2021, “Ngày quốc tế người hiến máu 14/6” cũng được thực hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng phấn đấu vận động và tiếp nhận là 36.000 đơn vị máu; trong đó phấn đấu 60% đơn vị máu 350 ml, quy đổi thành 44.000 đơn vị 250 ml máu.

Ban chỉ đạo cũng đẩy mạnh thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội/nhóm hiến máu tình nguyện trên toàn thành phố. Nâng cao nhận thức của nhân dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, bảo đảm cung cấp máu phục vụ cho điều trị người bệnh…