Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly 260 công dân trở về từ Israel

NDO -

Chiều 23-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam, tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế theo quy định đối với 260 công dân Việt Nam về nước từ Israel.

Chuyến bay VN 5090 chở 260 công dân về nước từ Israel hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều 23-12.
Chuyến bay VN 5090 chở 260 công dân về nước từ Israel hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều 23-12.

Chuyến bay VN 5090 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines rời sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) lúc 21 giờ 55 ngày 22-12, hạ cánh an toàn tại sây bay quốc tế Đà Nẵng lúc 16 giờ 00 phút ngày 23-12.

Các công dân trên chuyến bay này phần lớn là sinh viên tham gia chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel, một số người Việt từ các nước lân cận của Israel có nhu cầu trở về nước…Tất cả công dân trên chuyến bay đều thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 trên suốt hành trình bay.

Ngay khi nhập cảnh vào Đà Nẵng, lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận, phân luồng, kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt, bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và của TP Đà Nẵng.

Tàu bay, hành lý hành khách, khu vực Nhà ga T2 đã được lực lượng kiểm dịch y tế sân bay phun khử trùng đúng quy định. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa các công dân này về cách ly y tế tập trung theo quy định.