Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

NDO -

Chiều 2-4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm vào tim trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân Đ.V.C. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định.
Bệnh nhân Đ.V.C. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-3, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.C., trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng bị đâm vào vùng ngực trái, mất nhiều máu, huyết áp tụt, kẹt, mạch nhanh nhỏ khó bắt. Sau khi được cấp cứu truyền dịch nâng huyết áp, thở ô-xy, xét nghiệm máu, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu gấp. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương xuyên thấu ngực thùy trên phổi trái, thủng tâm nhĩ trái khoảng 1cm... Sau một giờ đồng hồ vừa phẫu thuật, truyền ba đơn vị máu, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, vết thương thủng tim - phổi là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch, cần phải cấp cứu khẩn cấp. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng choáng không hồi phục, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng cho bệnh nhân. Do đó, ca phẫu thuật vết thương tim phổi rất phức tạp, đòi hỏi phải có ê-kíp phẫu thuật - gây mê hồi sức có trình độ chuyên môn cao và có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ.

Theo BS CKII Đào Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Bệnh nhân Đ.V.C. khi nhập viện cấp cứu đã mất 2 lít máu, nếu không kịp thời cung cấp đủ lượng máu cũng khiến bệnh nhân có nguy cơ trụy tim mạch, suy đa tạng, tử vong cao. Nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ trong đó có sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của ê-kíp phẫu thuật - gây mê hồi sức và các khoa khác đã giúp cuộc phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tốt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.