Cứu sống bé sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở ở Tiền Giang

NDO -

Ngày 21/12, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Hữu Đức, Trưởng Khoa hồi sức tích cực-chống độc nhi (Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang) cho biết, tập thể y, bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bé gái mới sinh bị ngưng tim, ngưng thở do thiếu oxy não.

Nhờ các bác sĩ theo dõi và điều trị tích cực, bé đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.
Nhờ các bác sĩ theo dõi và điều trị tích cực, bé đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Võ Hữu Đức, chị Trần Thị H., 27 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) sinh bé gái nặng 4,5kg; sau đó bé có biểu hiện môi tím tái, tay chân lạnh, không tự thở, nhịp tim chậm, rời rạc, không có phản xạ tay, chân. Bé được các bác sĩ hồi sức tích cực trong phòng sinh hơn 30 phút để vận mạch chống sốc, chống co giật.

Khi đã ổn định, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực-chống độc nhi (Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang) để các bác sĩ tiếp tục khám, chữa trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu oxy não, thiếu máu cục bộ do sinh ra bị ngạt, kèm theo bị nghẹt máu đông ở phổi, sốc do tình trạng thiếu oxy mô nặng kéo dài.

Bé gái được nhanh chóng cấp cứu, vừa chống sốc, vừa chống co giật và đặt nội khí quản cho bé thở máy. Đồng thời, các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp hạ thân nhiệt (làm lạnh cơ thể trẻ) nhằm cứu sống tế bào não của bé càng sớm càng tốt trong vòng 6 giờ sau sinh để bảo vệ tế bào não tránh tổn thương.

Nhờ các bác sĩ theo dõi sát và điều trị tích cực, bé đã tự thở, hết co gồng tay chân, bú mạnh, ngủ ngon, chưa ghi nhận có tổn thương bất thường hệ thần kinh và đủ điều kiện xuất viện.