Chiều 22/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19

NDO -

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/9, địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Từ 18 giờ ngày 21/9 đến 12 giờ ngày 22/9 ghi nhận 6 ca trong đó: 5 ca khu cách ly, 1 ca cộng đồng.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021) đến nay là: 3.950 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.599 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.351 ca.

Từ sáng 21/9, Hà Nội được nới lỏng giãn cách sau gần 2 tháng thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế tình hình dịch cho thấy, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch trong cộng đồng trong khi độ phủ mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 còn thấp, mới chỉ đạt 12%.

Do đó, chính quyền TP Hà Nội tiếp tục kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế cũng như các phương pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng; tuyệt đối không được chủ quan trong khi thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất, kinh doanh.