Chiều 15-4: Ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 nhập cảnh

NDO -

Bộ Y tế cho biết, chiều 15-4, Việt Nam ghi nhận 21 ca nhiễm Covid-19 mới (BN2737-2758) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Bắc Ninh.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Bến Tre ghi nhận năm ca bệnh gồm: BN2738, nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại TPNha Trang, tỉnh Khánh Hòa; BN2739, nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; BN2742, nam, 47 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trănng; BN2743, nam, 45 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; BN2744, nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Ngày 29-3, BN2738-2739, BN2742-2744 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận năm ca bệnh gồm: BN2740, nữ, 50 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; BN2741, nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lý Văn Lâm, TPCà Mau; 

Ngày 13-4-2021, BN2740-2741 từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2748 (BN2748) nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10-4, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2749 (BN2749) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 11-4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2750 (BN2750) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 nhập cảnh -0
 

Thái Nguyên ghi nhận một ca bệnh gồm: BN2745, nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngày 9-4-2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

An Giang ghi nhận hai ca bệnh gồm: BN2746, nam, 58 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; BN2747, nữ, 52 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 13-4, BN2746-2747 từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Đà Nẵng ghi nhận bảy ca Covid-19 mới bao gồm: Ca bệnh 2751 (BN2751), nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 5-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPĐà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2752 (BN2752), nam, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày 7-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2753 (BN2753), nam, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Ca bệnh 2754 (BN2754), nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại TPHà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Ca bệnh 2755 (BN2755), nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 13-4, BN2753-2755 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2756 (BN2756) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 13-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPĐà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2757 (BN2757) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngày 4-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bắc Ninh ghi nhận một ca bệnh gồm: BN2758, nữ, hai tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.758 ca bệnh, trong đó có 2.445 ca đã được điều trị khỏi. Trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 16 ca âm tính lần 1, 18 ca âm tính lần 2 và 18 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan