Cập nhật dịch ngày 25-6: Cả nước có 305 ca nhiễm mới

NDO -

Trong ngày 25-6, Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca mắc mới bao gồm 23 ca nhập cảnh và 282 ca trong nước. TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình hình dịch lây lan nghiêm trọng khi phát hiện tới 667 ca nghi nhiễm hôm nay. 

Cập nhật dịch ngày 25-6: Cả nước có 305 ca nhiễm mới
  • Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 11.124 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.​​​​​​
  • Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
  • 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hưng Yên, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa.
  • Việt Nam ghi nhận thêm hai ca tử vong
Cập nhật dịch ngày 25-6: Cả nước có 305 ca nhiễm mới -0

 19:48

 667 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua

Cập nhật dịch ngày 25-6: Cả nước có 305 ca nhiễm mới -0
 Toàn cảnh cuộc họp.

Trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25-6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, riêng trong 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận con số kỷ lục: 667 trường hợp trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Phần lớn các trường hợp này nằm trong khu phong tỏa, khu cách ly.

Trong đó, 99 trường hợp trong khu phong tỏa; 538 trường hợp trong khu cách ly; 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện….

Tính đến 6 giờ ngày 25-6, có 2.549 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố.

Xem chi tiết: 

667 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua 

 19:20

 Tối 25-6: 102 ca mắc mới, 190 ca khỏi bệnh

Tối 25-6: 102 ca mắc mới, 190 ca khỏi bệnh -0
 

Tối 25-6, Việt Nam ghi nhận thêm 102 ca nhiễm mới, 190 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi. Bộ Y tế cho biết, chiều 25-6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 667 trường hợp nghi nhiễm và địa phương này đang tiếp tục cập nhật lên Hệ thống quản lý ca bệnh Covid-19 Quốc gia.

Tính từ 12 giờ đến 19 giờ ngày 25-6, Việt Nam có 102 ca mắc mới (BN14436-14537), bao gồm tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh (4), Quảng Nam (3), Tây Ninh (1); 94 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (54), Bình Dương (8 ), Tiền Giang (8 ), Nghệ An (6), Đà Nẵng (5), Bắc Ninh (4), Bắc Giang (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (2), Lạng Sơn (1), Thái Bình (1); trong đó 85 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Xem chi tiết: 

Tối 25-6: 102 ca mắc mới, 190 ca khỏi bệnh

 15:01

 Phú Yên ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

Phú Yên ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 -0
Ga Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa phong tỏa, tạm dừng đón tàu bắc-nam để chống dịch. 

Đến 14 giờ 30 phút ngày 25-6, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết. Đã có 148 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung theo quy định.

Tại thành phố Tuy Hòa đã thực hiện phong tỏa 8 khu vực, có 414 hộ, với 926 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trung tâm Y tế thành phố đang lên kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại chỗ cho F2 đang cách ly tại nhà và những người trong khu vực phong tỏa.

Xem chi tiết: 

Phú Yên ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

 14:24

 Sơn La phát hiện năm ca dương tính SARS-CoV-2

Sơn La phát hiện năm ca dương tính SARS-CoV-2 -0
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Sơn La. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La, đến sáng 25-6, đã phát hiện năm ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là những trường hợp di chuyển từ các địa phương có dịch trong cả nước trở về sau khi giãn cách.

Như vậy, sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 17-5 (sau 38 ngày) không phát hiện thêm ca dương tính thì bất ngờ đến sáng nay, Sơn La phát hiện năm ca dương tính với SARS-CoV2.

Trong đó, hai ca đang được cách ly và ba ca phát hiện trong cộng đồng, gồm: một trường hợp ở huyện Thuận Châu và hai trường hợp dương tính ở huyện Phù Yên.

Ngoài năm trường hợp nêu trên, hiện tỉnh Sơn La có hàng chục ca âm tính có biểu hiện sốt, nghi mắc Covid-19 tại các huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Thuận Châu. Đây là các trường hợp sau khi trở về địa phương, như Bắc Giang, Bắc Ninh đã được cách ly theo quy định.

Xem chi tiết: 

Sơn La phát hiện năm ca dương tính SARS-CoV-2

 14:15

 Đồng Tháp thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

Đồng Tháp thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Bệnh viện Quân Dân y Đồng Tháp trưa 25-6, trước thời điểm chính thức phong tỏa.

Sáng 25-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp có cuộc họp với Sở Y tế và một số ngành liên quan để chỉ đạo khẩn cấp các biện pháp xử lý sau khi phát hiện thêm các trường hợp nghi  Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp, sau khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19 được phát hiện tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Sa Đéc ngày 24-6, ngành chức năng đã tiến hành rà soát, phân lập và lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ bệnh nhân và người nuôi bệnh tại BVĐK Sa Đéc.

Xem chi tiết: 

Đồng Tháp thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 

 12:34

 Trưa 25-6: Trong nước có thêm 109 ca nhiễm Covid-19

Trưa 25-6: Trong nước có thêm 109 ca nhiễm Covid-19 -0
 

Sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 112 ca mắc mới (BN14324-14435), bao gồm ba ca nhập cảnh và 109 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (50), Long An (21), Bắc Giang (18), Bình Dương (12), Hưng Yên (3), Phú Yên (2), Bắc Ninh (2), Quảng Ninh (1). 106/109 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12 giờ ngày 25-6, Việt Nam có tổng cộng 12.694 ca ghi nhận trong nước và 1.741 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 11.124 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc.

Đến nay, 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hưng Yên, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa.

 12:33

 Hải Phòng thêm ba ca dương tính SARS-CoV-2

Hải Phòng thêm ba ca dương tính SARS-CoV-2 -0
Phong tỏa nơi xuất hiện ca bệnh Covid-19 tại xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo). 

Theo Sở Y tế Hải Phòng, đến sáng 25-6, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vừa phát hiện thêm ba ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, chỉ trong hai ngày qua, tại địa phương này đã có bốn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều liên quan các chuyến xe khách đến từ các tỉnh phía nam.

Hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện tại xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo). Đó là trường hợp em N.T.L., 14 tuổi và N.T.D., 8 tuổi, có lịch trình di chuyển bằng xe khách từ Phan Thiết (Bình Thuận) về huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), ngày 14-6.

Xem chi tiết: 

Hải Phòng thêm ba ca dương tính SARS-CoV-2

 12:09

 Hai ca tử vong có bệnh lý nền, liên quan Covid-19

Hai ca tử vong có bệnh lý nền, liên quan Covid-19 -0
(Ảnh minh họa) 

Việt Nam vừa ghi nhận thêm hai ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Việ Nam lên 74 ca. Hai ca này đều mắc covid-19 và có bệnh lý nền. 

Ca tử vong thứ 73 là BN9830, nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền sử đái tháo đường type 2.

Ca tử vong thứ 74 là BN11456, nữ, 68 tuổi, có địa chỉ tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tiền sử: Đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, di chứng lao phổi (đã hoàn thành điều trị cách đây 10 năm).

 12:03

 Bình Thuận ghi nhận năm ca nhiễm Covid-19

Bình Thuận ghi nhận năm ca nhiễm Covid-19 -0
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phong tỏa từ 0 giờ ngày 24-6, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 làm việc tại Khoa sản.

Sáng 25-6, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận năm ca nhiễm Covid-19 đều là người thân trong gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 24-6 và huyện Tuy Phong từ 0 giờ ngày 25-6.

Năm ca nhiễm Covid-19 gồm: bệnh nhân 14252, 14263 và 14266. Bệnh nhân 14252, sinh năm 1983 là nữ bác sĩ làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận được phát hiện nghi nhiễm vào tối 23-6, đã được điều tra dịch tễ; bốn ca còn lại đều là người thân của bệnh nhân 14252 đang được điều tra dịch tễ, gồm ba người cư trú ở huyện Tuy Phong và một người cư trú ở thành phố Phan Thiết.

Xem chi tiết: 

Bình Thuận ghi nhận năm ca nhiễm Covid-19

 10:54

 Huyện Yên Mỹ ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13

Huyện Yên Mỹ ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13 -0
 Cán bộ y tế tỉnh Hưng Yên lấy mẫu, làm xét nghiệm Covid-19.

Sáng 25-6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại ổ dịch huyện Yên Mỹ; là bệnh nhân nam, sinh năm 1962, ở thị trấn Yên Mỹ. 

Trước đó, ngày 24-6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là N.Đ.K., sinh  năm 1977, chồng của bệnh nhân Đ.T.T., địa chỉ tại xã Trung Hưng và Đ.T.T.V., sinh năm 2003, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, bạn của bệnh nhân P.H.L.

Xem chi tiết: 

Huyện Yên Mỹ ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13

 09:46

 Sáng 25-6, Nghệ An thêm sáu ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 25-6, Nghệ An thêm sáu ca nhiễm Covid-19 mới -0
 Lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho tư thương ở chợ đầu mối Vinh.

Sáng 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, từ 19 giờ tối 24 đến 7 giờ sáng 25-6, Nghệ An phát hiện thêm sáu ca bệnh Covid-19 mới. Trong đó, năm ca ở tỉnh (ba ca liên quan chợ đầu mối Vinh) và một ca vãng lai.

Xem chi tiết: 

Sáng 25-6, Nghệ An thêm sáu ca nhiễm Covid-19 mới

 08:45

 Thêm năm ca nghi mắc Covid-19 tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Thêm năm ca nghi mắc Covid-19 tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận -0
 Lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Sáng 25-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm năm mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là những công nhân làm việc tại công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, gồm: Dương Thái A, sinh năm 1987; Nguyễn Xuân T, sinh năm 1987; Phạm Hoàng K, sinh năm 1976; Trần Văn K, sinh năm 1986 và Trần Văn U, sinh năm 1982. Những công nhân này là F1 của bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trước đó và đã cách ly tập trung.

Xem chi tiết: 

Thêm năm ca nghi mắc Covid-19 tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

 06:28

 Sáng 25-6: Thêm 79 ca Covid-19 trong nước, 12 ca nhập cảnh

Sáng 25-6: Thêm 79 ca Covid-19 trong nước, 12 ca nhập cảnh -0
 

Sáng 25-6, Việt Nam ghi nhận thêm 91 ca mắc mới (BN14233-14323), bao gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 79 ca ghi nhận trong nước.

79 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1); trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Số ca tại TP Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với 57 ca sáng nay, bao gồm 19 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - quận 8, 14 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà - quận 1, sáu ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, tám ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết: 

Sáng 25-6: Thêm 79 ca Covid-19 trong nước, 12 ca nhập cảnh

Trong ngày 24-6, Việt Nam ghi nhận thêm 285 ca mắc mới bao gồm sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà (4), Tây Ninh (1), Hà Nội (1); 279 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (162), Bình Dương (27), Bắc Giang (28), Bắc Ninh (7), Thái Bình (5), Tây Ninh (2), Long An (2), Hưng Yên (2), Khánh Hoà (1), Đà Nẵng (20), Tiền Giang (9), Phú Yên ( 8 ), Nghệ An (5), Hải Phòng (1); trong đó 260 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục với 162 ca nhiễm trong ngày. Hai ổ dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh đang dần được khống chế với số ca nhiễm giảm dần.

Ngày hôm qua, dịch tiếp tục lan rộng đến một số địa phương trong đó có Phú Yên, Hải Phòng, Tây Ninh... 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTEC), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 25-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm cao nhất trong chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt, chậm nhất tới tháng 6-2022 phải có vaccine sản xuất trong nước.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan