Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7-6: Đã có thêm 236 ca mắc mới trong cả nước

NDO -

Tính thêm 92 ca Covid-19 mới trưa nay vừa được Bộ Y tế công bố, cả nước có 136 ca mắc mới. Đáng chú ý, một số địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các ca nhiễm không rõ nguồn lây hoặc được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Đã có thêm 5.244 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày 6-6. Ảnh: DUY LINH
Đã có thêm 5.244 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày 6-6. Ảnh: DUY LINH

 20:49

 Bắc Ninh phát hiện bảy ca dương tính tại một doanh nghiệp do ủ bệnh từ trước

Tại Bắc Ninh, bảy trường hợp dương tính vừa được phát hiện tại Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam, Khu công nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa được hoạt động trở lại, có thể đã ủ bệnh từ trước đó dẫn tới âm tính giả.

Theo ông Nguyễn Chí Hành, trước khi đi vào sản xuất vào ngày 2-6, các công nhân của Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam đã được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 30 và 1-6 và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Công ty này thực hiện giãn cách bố trí xấp xỉ 1.500 người làm việc tại công ty từ ngày 2-6 trong ba xưởng tách biệt. 

Ngày 3-6, Công ty tổ chức xét nghiệm cho 450 người lao động tại xưởng A. Ngày 4-6 khi có kết quả xét nghiệm các mẫu gộp dương tính, công ty đã thực hiện lấy mẫu đơn để thực hiện xét nghiệm và xác định được bảy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

Bình Dương có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2

Tính thêm 75 ca mới phát hiện tối nay, trong ngày 7-6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới, bao gồm 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 211 ca ghi nhận trong nước.

Số lượng bệnh nhân mới tại các địa phương lần lượt gồm tại Bắc Giang (122), TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Ninh (29), Lạng Sơn (7), Hà Nam (2), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 200 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Đáng lo ngại là đã có một số ca được phát hiện qua khám sàng lọc hoặc không rõ nguồn lây.

Tính đến 18 giờ ngày 7-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 7.402 ca ghi nhận trong nước và 1.581 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 5.832 ca.
  • Số lượng xét nghiệm từ 29-4-2021 đến nay đã thực hiện 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.
  • 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: 
  • Số ca tử vong: 53 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 3.509 ca.

 19:18

 Việt Nam có thêm 100 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 7-6, Việt Nam có thêm 100 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

75 ca trong nước ghi nhận chiều nay được phát hiện tại Bắc Giang (30), Bắc Ninh (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 72 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Việt Nam có thêm 100 ca mắc Covid-19 mới

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7-6: Cả nước có thêm 136 ca mắc mới -0

 12:35

 Cả nước có thêm 92 ca mắc Covid-19 mới

Thông báo mới nhất của Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa 7-6, cả nước có thêm 92 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

92 ca mới này hoàn toàn phát hiện trong nước, không có ca nào nhập cảnh. Trong số này có 68 ca ở Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh 14 ca, Lạng Sơn bảy ca, Hà Tĩnh hai ca và Hà Nội một ca.

Đáng chú ý, trong số các ca mắc mới này có một số ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng hoặc chưa rõ nguồn lây.

Xem chi tiết tại:

Trưa 7-6, cả nước có thêm 92 ca mắc Covid-19 mới

  12:11

 Bình Dương có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 7-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Dĩ An (Bình Dương); đồng thời thông báo truy tìm người đến địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan.

Bình Dương có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Lực lượng chức năng truy vết liên quan đến một ca bệnh ở chung cư trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp ca nghi mắc này là nữ (SN 1996), ở trọ tại hẻm 474, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An. Ca mắc này cũng là nhân viên một công ty bất động sản ở khu phố Nhị Đồng 2, TP Dĩ An.

Như vậy, liên quan đến các ca bệnh tại công ty bất động sản ở khu phố Nhị Đồng 2, TP Dĩ An, đến nay đã ghi nhận bảy trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có sáu ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố, gồm bốn ca bệnh tại Dĩ An là BN8540, BN8541, BN8617, BN8619 và hai ca bệnh đã về Hà Tĩnh (BN8425, BN8427).

Xem chi tiết tại:

Bình Dương có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2
 

  09:34

 Dỡ bỏ cách ly y tế ở xã Yên Nguyên

Sau 21 ngày thực hiện cách ly y tế để phòng dịch Covid-19, 7 giờ ngày 7-6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã công bố và trao quyết định dỡ khoanh vùng cách ly y tế tại thôn Khuôn Khoai và thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên. Đây là khu dân cư có liên quan đến BN4191.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7-6: 15 tỉnh qua 14 ngày không có ca mới -0
 Lực lượng chức năng dỡ khoanh vùng cách ly tại thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Thôn Khuôn Khoai có 95 hộ với 444 nhân khẩu, thôn Hợp Long 1 có 74 hộ, cùng với đó là 299 nhân khẩu và 13 hộ với 48 nhân khẩu của thôn Bảo Ninh. Sau 21 ngày thực hiện nghiêm túc khoanh vùng cách ly y tế, đến nay trên địa bàn xã Yên Nguyên nói riêng và cả tỉnh Tuyên Quang không xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Xem chi tiết tại:

Dỡ bỏ cách ly y tế ở xã Yên Nguyên

 09:31

 Hà Nội phát hiện một ca dương tính khi đến khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, địa bàn Đông Anh vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1976, có địa chỉ tại tổ 17, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội. Bệnh nhân làm nghề bán rau tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh.

Liên quan đến ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã ra thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến, liên quan các địa điểm: 

1- Chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng hàng ngày từ 16-5 đến 28-5.

2- Khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh - mua hàng tại các hàng rau ven đường, từ ngày 16-5 đến 28-5.

Người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội).

Xem chi tiết tại:

Hà Nội phát hiện một ca dương tính khi đến khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long
 

  09:02

 Hà Tĩnh phát hiện thêm hai ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 7-6, thông tin từ CDC Hà Tĩnh cho biết, thêm hai ca nhiễm bệnh Covid-19 vừa được phát hiện tại thành phố Hà Tĩnh, đây là ca bệnh thứ 9 trên địa bàn tỉnh từ ngày 5-6 đến nay.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7-6: 15 tỉnh qua 14 ngày không có ca mới -0
 Công tác xét nghiệm, truy vết diện rộng đang được Hà Tĩnh thực hiện khẩn trương.

Hai bệnh nhân mới được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 là  bệnh nhân V.T.C., nằm trong khu vực phong tỏa, (SN 1983, ở tổ dân phố 2 phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) và bệnh nhân V.T.A., không trong vùng phong tỏa, (SN 1995, ở thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), làm việc tại Phòng Giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Xem chi tiết tại:

Hà Tĩnh phát hiện thêm hai ca dương tính SARS-CoV-2
 

 07:08

 Thêm 44 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam


Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 6-6 đến 6 giờ sáng 7-6, Việt Nam có thêm 44 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 12 ca liên quan đến Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số 44 ca nhiễm mới này, không có ca nào từ nước ngoài về. Các ca này bao gồm 24 ca ở Bắc Giang, 12 ca ở thành phố Hồ Chí Minh, sáu ca Bắc Ninh và hai ca ở Hà Nam, đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Sáng 7-6: Việt Nam thêm 44 ca mắc Covid-19 mới
 

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 7-6: 15 tỉnh qua 14 ngày không có ca mới -0

Tính đến 6 giờ sáng 7-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 7.235 ca ghi nhận trong nước và 1.556 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 5.656 ca.
  • Số ca tử vong: 53 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 3.368 ca.


Đặc biệt, Bộ Y tế cũng cho biết, có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới nào.

Trong ngày 6-6, cả nước cũng đã có thêm 5.244 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày 6-6-2021. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 6-6-2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 ba đợt tại các tỉnh, thành phố với 1.248.559 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng Covid-19 là 33.643 người.

Hôm qua ngày 6-6, Việt Nam ghi nhận thêm 206 ca mắc mới bao gồm năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 201 ca ghi nhận trong nước. Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất 121 ca.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan