Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Tổng số 286 ca mắc mới

NDO -

Tính đến 18 giờ tối 29-5, cả nước có thêm 286 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tại các địa phương trong nước là 277 ca. Cao nhất vẫn là Bắc Giang (170 ca) và Bắc Ninh (52 ca). Riêng chiều nay cả nước có 141 ca mắc mới.

Ảnh: DUY LINH
Ảnh: DUY LINH

 21:10

 Thành phố Hồ Chí Minh thêm 10 ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng

Tối 29-5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó có tám trường hợp liên quan đến Hội thánh, hai liên quan đến ca bệnh đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Như vậy từ ngày 27-5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 100 ca nhiễm. Trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 93 bệnh nhân, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn có bảy ca.

Xem chi tiết tại:

TP Hồ Chí Minh thêm 10 ca nghi nhiễm trong cộng đồng
 

Trong ngày 29-5, Việt Nam ghi nhận thêm 286 ca mắc mới:

  • 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Quảng Nam (2).
  • 277 ca ghi nhận trong nước, trong đó cao nhất:
  • Bắc Giang: 170
  • Bắc Ninh: 52
  • Thành phố Hồ Chí Minh: 29

Tính đến 18 giờ ngày 29-5: 

- Việt Nam có tổng cộng 5.354 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 3.784 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Tổng số 286 ca mắc mới -0

 19:41

 Tối 29-5: Có thêm 143 ca mắc Covid-19 mới

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 12 giờ đến 18 giờ tối 29-5, Việt Nam có 143 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có hai ca nhập cảnh, và 67 ca ghi nhận tại Bắc Giang.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Tổng số 286 ca mắc mới -0
 

Bộ Y tế cho biết, trong nước chiều nay có 141 ca mắc Covì-19 mới, gồm tại Bắc Giang (67), Hồ Chí Minh (29), Bắc Ninh (25), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1).
 

  19:15

 Hà Nội: 4/6 ca dương tính với SARS-CoV-3 sau ba lần xét nghiệm

Chiều 29-5, Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm sáu ca dương tính mới. Trong số này, có nhiều ca bệnh phải đến lần thứ ba mới có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp đầu tiên là nữ, sinh năm 1994. Địa chỉ tại Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung ngày 17-4. Bệnh nhân xét nghiệm vào các ngày 7-5, 24-5 đều cho kết quả âm tính. Ngày 28-5, bệnh nhân sốt và được lấy mẫu lần 3 để xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là nam, sinh năm 1998, địa chỉ tại xã Bắc Tiến, Sóc Sơn. Bệnh nhân là F1 của BN3140 (Mão Điền, Bắc Ninh), lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây các ngày 8-5 và 22-5 đều cho kết quả âm tính. Ngày 28-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, ho, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là nam, sinh năm 1998, địa chỉ xã Cự Khê, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N (BN3173, Thanh Oai, liên quan đến ổ dịch Bắc Ninh), lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8-5 và 22-5 đều âm tính. Ngày 27-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu. Ngày 28-5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là nam, sinh năm 1958, địa chỉ tại xã Quang Tiến, Sóc Sơn. Bệnh nhân là F1 của BN3140 (Mão Điền, Bắc Ninh), lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây, cũng lấy mẫu xét nghiệm các ngày 8-5 và 22-5 đều âm tính. Ngày 28-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngứa họng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

Hà Nội: 4/6 ca dương tính với SARS-CoV-3 sau ba lần xét nghiệm
 

   19:10

 Hải Dương phát hiện một người dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Chiều 29-5, thành phố Hải Dương ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với Covid-19 ở phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung. Đây là ca nhiễm được xác nhận thông qua xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Cả nước có thêm 136 ca mắc mới -0
 Đoạn phố Phạm Hồng Thái bị phong toả do có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hải Dương đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả những ai đã đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân phải khai báo y tế ngay với UBND phường, xã hoặc trạm y tế xã, phường gần nhất để được hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm

Xem chi tiết tại:

TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm tại tòa nhà 65 Nguyễn Du
 

 19:09

 Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm tại tòa nhà 65 Nguyễn Du

Ngày 29-5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế Quận 1 đã làm việc với ban quản lý tòa nhà 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1 sau khi có thông tin 1 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên của tòa nhà này. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, tạm phong tỏa tòa nhà để điều tra dịch tễ và phun khử khuẩn.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Cả nước có thêm 136 ca mắc mới -0
 Sở Y tế làm việc với đại diện tòa nhà 65 Nguyễn Du, Quận 1. (Ảnh: HCDC)

Sở Y tế Thành phố cho biết, qua điều tra sơ bộ, nữ bệnh nhân sinh năm 1993, hiện đang ở trọ tại phường 16, quận Gò Vấp, là nhân viên phòng Hậu mãi đóng tại tòa nhà 65 Nguyễn Du, Quận 1. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt nên đi khám và được xác định là nghi nhiễm Covid-19.

Ca nghi nhiễm này có liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể, người này là bạn của một hội viên trong Hội thánh. Liên quan đến ca nghi nhiễm này, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện phong tỏa khu vực nơi người này ở tại Phường 16, quận Gò Vấp.

Xem chi tiết tại:
TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm tại tòa nhà 65 Nguyễn Du

 16:50

 Long An phát hiện ca thứ hai dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 29-5, Long An ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của ca bệnh trước đó.

BN 6731 tên là P.V.H, nam giới, SN 1970, cư trú tại khu phố 3, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ hai được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Long An.  

Long An phát hiện ca thứ hai dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Phong tỏa một số hộ dân sống gần nhà BN 6731.

Trong ngày 26 và 27-5, BN 6731 đã đi thăm họ hàng tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó gia đình họ hàng tại quận 12 có ca dương tính với SARS-CoV-2 (được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh). BN 6731 đã liên hệ cơ quan y tế để khai báo, được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đã đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Vĩnh Hưng, Long An.

Đến chiều ngày 29-5, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định BN 6731 dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

Long An phát hiện ca thứ hai dương tính với SARS-CoV-2

 14:31

 Thêm 22 ca nghi nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh

Trưa 29-5, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm 22 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Trong 22 trường hợp có 18 trường hợp đã được truy vết chuyển cách ly từ trước và bốn trường hợp có triệu chứng bệnh đến bệnh viện khai báo.

Như vậy từ ngày 27-5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hai ổ dịch, tổng cộng 90 ca nhiễm. Trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng lớn nhất với 85 ca bệnh, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn có năm ca.

Xem chi tiết tại:

Thêm 22 ca nghi nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh
 

  12:54

 Trưa 29-5: Cả nước có thêm 49 ca mắc Covid-19 mới

Thông tin trưa 29-5 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 29-5, Việt Nam có thêm 56 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có bảy ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, còn lại là 49 ca trong nước. Riêng Bắc Giang là 46 ca. 

Cụ thể, 49 ca trong nước bao gồm Bắc Giang (46), Tây Ninh (1), Điện Biên (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1) .

Bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (6).

Xem chi tiết tại:

Trưa 29-5: Cả nước có thêm 49 ca mắc Covid-19 mới

   13:21

 Hải Phòng, một trường hợp F1 dương tính SARS-CoV-2

Sáng 29-5, Hải Phòng ghi nhận một trường hợp F1 liên quan đến BN 4380 (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền) đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp F1 này cũng là nhân viên Trường THPT Ngô Quyền và có tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 số 4380 trước đó.

Xem chi tiết tại:

Hải Phòng, một trường hợp F1 dương tính SARS-CoV-2
 

 11:04

 Bệnh nhân 6437 đã đến nhiều địa điểm tại Đà Lạt

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, tìm những trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 6437. 

Bệnh nhân 6437 đã đến nhiều địa điểm tại Đà Lạt -0Phun khử khuẩn một số địa điểm liên quan lịch trình bệnh nhân số 6437 tại Đà Lạt.
 

Bệnh nhân 6437 ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc chung với bệnh nhân 6301, thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển đến 13 điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong hai ngày 22 và 23-5.

Xem chi tiết tại:

Bệnh nhân 6437 đã đến nhiều địa điểm tại Đà Lạt
 

 11:02

 Thành phố Hồ Chí Minh có thêm sáu ca nghi nhiễm Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm sáu trường hợp nghi nhiễm mới vào sáng 29-5, trong đó, có năm trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, một liên quan đến hai vợ chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Tất cả trường hợp này đều là F1 và đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, trong ba ngày vừa qua, thành phố đã phát hiện hai ổ dịch, tổng cộng 68 ca nhiễm tại 12 quận, huyện. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 63 ca bệnh, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có năm ca.

Xem chi tiết tại:

TP Hồ Chí Minh có thêm sáu ca nghi nhiễm Covid-19
 

  07:30

 Sáng 29-5: 87 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 28-5 đến 6 giờ ngày 29-5, cả nước có thêm 87 ca mắc Covid-19 mới. Số ca bệnh mới ở Bắc Giang vẫn cao nhất với 57 ca.

Bộ Y tế cho biết, 87 ca mắc Covid-19 mới trong nước bao gồm Bắc Giang (57), Bắc Ninh (27), Bạc Liêu (1), Gia Lai (1) và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1). Các ca nhiễm mới này đều đã ở trong khu vực cách ly hoặc phong tỏa. Không có ca nào nhập cảnh.

Xem chi tiết tại:

Sáng 29-5: 87 ca mắc Covid-19 mới
 

Tính đến 6 giờ sáng nay, cả nước có tổng cộng 5.164 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 3.594 ca.

Cũng tính đến 6 giờ sáng nay, cả nước có tám địa phương không phát hiện thêm ca nhiễm SARS-Cov-2 nào mới, bao gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 29-5: Tám địa phương qua 14 ngày không có ca mới -0

Số ca mắc mới: 

  • Trong nước: 5.164 ca
  • Nhập cảnh: 3.594 ca.

Tình hình điều trị: 
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

  • Lần 1: 112
  • Lần 2: 41
  • Lần 3: 70

- Số ca tử vong: 47 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.896 ca.

Trong ngày hôm qua 28-5, cả nước có thêm 254 ca mắc Covid-19, trong đó có 253 ca mắc trong nước và một ca nhập cảnh. Số lượng bệnh nhân mới ở Bắc Giang vẫn cao nhất với 176 ca, theo sau là Bắc Ninh (33 ca) và thành phố Hồ Chí Minh (25 ca). Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng.

Ngày hôm qua cũng có thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong, là bệnh nhân nữ 22 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là bệnh nhân tử vong thứ 47 ở Việt Nam. 
 

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19