Cập nhật dịch Covid-19 ngày 23-6: Thêm 220 ca mắc mới, 138 bệnh nhân khỏi bệnh

NDO -

Trong ngày 23-6, Việt Nam ghi nhận thêm 220 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP Hồ Chí Minh cao nhất với 152 ca. Ngày hôm nay, cả nước cũng ghi nhận 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm một bệnh nhân tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong cả nước lên 70 bệnh nhân. 

Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Ảnh: DUY LINH
Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Ảnh: DUY LINH

 20:22

 Nghệ An thêm bốn ca mắc Covid-19

Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 23-6, Nghệ An phát hiện bốn ca bệnh Covid-19 mới, trong đó có hai nam và hai nữ. 

Nghệ An thêm bốn ca mắc Covid-19 -0
 Lấy mẫu test nhanh toàn bộ tiểu thương chợ Vinh. 

Cụ thể, ca bệnh thứ nhất là nam, tên Đ.X.K (sinh năm 1979), công tác tại huyện Đô Lương, thường trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Đ.X.K là F1 của bệnh nhân N.Q.B đã được công bố trước đó.  

Ca bênh thứ hai là P.A.Q (sinh năm 2017). Địa chỉ tại phường Hưng Bình (TP Vinh). Là F1 bệnh nhân H.T.T.H đã được công bố trước đó (con trai). Xét nghiệm RT-PCR lần một âm tính, lần hai xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ ba T.T.H (sinh năm 1982), trú tại xã Hưng Hoà (thành phố Vinh). Nghề nghiệp, buôn bán chợ Vinh. Bệnh nhân này phát hiện được trong quá trình xét nghiệm sàng lọc cộng đồng thành phố Vinh.

Ca bệnh thứ tư T.T.Q (sinh năm 1987), trú tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh). Nghề nghiệp, buôn bán rau quả chợ Vinh. Ngày 23-6, bệnh nhân đến test nhanh tại bệnh viện Thái An, hai lần dương tính. Sau đó được lấy lại mẫu chuyển đến CDC Nghệ An xét nghiệm, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

Nghệ An thêm bốn ca mắc Covid-19
 

Theo số liệu Bộ Y tế vừa công bố, trong ngày 23-6, Việt Nam ghi nhận thêm 220 ca mắc mới. Ngoài ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1), 217 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (152), Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên (4), Bắc Ninh (4), Lào Cai (2), Kiên Giang (2), Bắc Kạn (1). Trong số này, có 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong toả.

Ngày hôm nay, đã có 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18 giờ ngày 23-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 10.657 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Có 18 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
  • Số ca tử vong: 70 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 5.684 ca.
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 23-6: Thêm 220 ca mắc mới, 138 bệnh nhân khỏi bệnh -0

 19:06

 Chiều tối 23-6, Việt Nam có thêm 85 ca mắc Covid-19 mới

Theo Bộ Y tế, tính từ 12 giờ trưa đến 18 giờ tối 23-6, Việt Nam có thêm 85 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có ba ca nhập cảnh.

82 ca mắc mới trong nước có tới 2-3 thuộc về TP Hồ Chí Minh (61 bệnh nhân), còn lại Đà Nẵng (6), Bắc Ninh (4), Long An (3), Nghệ An (5), Kiên Giang (2), Bắc Giang (1). Trong số này, 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Chiều tối 23-6, Việt Nam có thêm 85 ca mắc Covid-19 mới
 

 19:05

 Việt Nam ghi nhận ca Covid-19 thứ 70 tử vong

Ca thứ 70 tại Việt Nam tử vong có liên quan đến Covid-19 là nữ, 61 tuổi. Bệnh nhân bị viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên cơ địa đái tháo đường type II, tăng huyết áp.

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong số 70 là bệnh nhân 11793, nữ, 61 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân có tiền tử đái tháo đường type II, cao huyết áp.

Xem chi tiết tại:

Việt Nam ghi nhận ca Covid-19 thứ 70 tử vong

   19:04

 Kiên Giang ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban chỉ đạo) TP Rạch Giá (Kiên Giang), đến sáng 23-6, thành phố đã ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2, đó là mẹ và em ruột của hai bệnh nhân 13.663 và 13.664 (hai bệnh nhân này là anh em ruột).

Kiên Giang ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Đưa các trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung.

Qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ đã truy vết được thêm 58 F1, 229 F2 và 212 F3. TP Rạch Giá đã phong toả hai khu vực là Khu phố 2, phường Vĩnh Thông, nơi gia đình gia đình F0 cư ngụ và hẻm 673 đường Lộ Liên Hương, phường Vĩnh Quang nơi bà ngoại và bà cố của bệnh nhân đang ở. 

TP Rạch Giá đã phun khử khuẩn các địa điểm liên quan đến các ca bệnh và tạm dừng kinh doanh hai quán cà phê và một vựa ve chai. 

Xem chi tiết tại:

Kiên Giang ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2

 17:46

 Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chiều nay 23-6, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 -0
 

Toàn bộ các bệnh nhân này đều liên quan đến ổ dịch ở khu tam giác ở đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ nằm ở hai phường Thạc Gián và Tân Chính (quận Thanh Khê). Hầu hết các ca là F1 đã được cách ly từ trước đó, một số bệnh nhân (BN) được phát hiện khi xét nghiệm sàng lọc trong khu vực nguy cơ, đã được cách ly, phong tỏa. Hiện các ca dương tính mới này đang tiếp tục được điều tra dịch tễ. 

Xem chi tiết tại:

Đà Nẵng ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

 12:43

 Trưa 23-6, cả nướccó 80 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 23-6, cả nước có thêm 80 ca mắc Covid-19 mới, trong đó không có ca nào nhập cảnh. TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số người nhiễm mới cao nhất.

Trưa 23-6, cả nướccó 80 ca mắc Covid-19 mới -0
 

80 ca ghi nhận trong nước ngoài 40 ca tại TP. Hồ Chí Minh, còn lại là Bình Dương (23), Bắc Giang (8), Hưng Yên (4), Lào Cai (2), Long An (2), Bắc Kạn (1); trong đó 70 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Xem chi tiết tại:

Trưa 23-6, cả nước có 80 ca mắc Covid-19 mới
 

  07:25

 Sáng 23-6, cả nước có thêm 55 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 18 giờ ngày 22-6 đến 6 giờ ngày 23-6, cả nước có thêm 55 ca mắc Covid-19 mới ở ba tỉnh, thành phố.

55 ca này hoàn toàn là các ca trong nước, được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh (51), Bắc Giang (2), Nghệ An (2); trong đó 45 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Sáng 23-6, cả nước có thêm 55 ca mắc Covid-19 mới

Trong ba ngày qua, TP Hồ Chí Minh cũng là nơi đang liên tục có số ca nhiễm nhiều nhất.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 23-6, Việt Nam có tổng cộng 12.065 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh. Tính từ ngày 27-4 đến nay, số lượng ca mắc mới là 10.495 ca.

Trong ngày hôm qua 22-6, Việt Nam cũng công bố thêm 93 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 5.546 ca. Số ca được công bố khỏi bệnh từ ngày 27-4 đến nay là 2.772 bệnh nhân.

Đặc biệt, trong số 93 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 22-6, có bệnh nhân V.T.L, nữ, 36 tuổi ở Hữu Lũng, Lạng Sơn được ra viện sau sáu lần lọc máu và gần nửa tháng thở máy. Bệnh nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang, tiền sử khỏe mạnh nhưng chỉ sau khi mắc Covid-19 tám ngày đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau sáu lần lọc máu liên tiếp, 14 ngày thở máy chế độ đặc biệt, 16 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã hồi phục đầy kỳ tích và được xuất viện.

Trong ngày 22-6, cả nước đã có thêm 107.772 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, nâng số mũi tiêm lên 2.569.156 liều. Số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 là 133.843 người.

Tính đến 6 giờ ngày 23-6: 

  • Việt Nam có tổng cộng 12.065 ca ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh.
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 10.495 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Số ca tử vong: 69 ca.
  • Số ca điều trị khỏi: 5.546 ca. 
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan