Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22-6: Cả nước có 248 ca nhiễm mới

NDO -

Trong ngày 22-6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca mắc mới, riêng TP Hồ Chí Minh ghi nhận tới 136 ca bệnh, tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất liên tục hai ngày qua. Hôm nay, Việt Nam cũng công bố thêm 93 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 5.546 ca.

 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 10.875 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
  • 93 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
  • TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng cao với 136 ca
  • 18 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

 21:45

 Nghệ An có thêm bốn bệnh nhân Covid-19

Nghệ An có thêm bốn bệnh nhân Covid-19 -0
 Lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 ở TP Vinh.

19 giờ ngày 22-6, Giám đốc Trung tâm CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định cho biết, qua xét nghiệm trong ngày 22-6, đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm Covid-19 và đều ở thành phố Vinh.

Cụ thể: Ca bệnh N.A.T (SN 1986), ở phường Hưng Bình là con trai của bệnh nhân 13.631 đã được công bố trước đó.

Ca bệnh thứ hai là H.T.K (SN 2020), ở phường Hà Huy Tập, là con trai của bệnh nhân 12.430. Bệnh nhân H.T.K đã được xét nghiệm lần 1 vào ngày 18-6, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ ba là N.T.D, (SN 1950), ở phường Vinh Tân. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 13.287.

Ca bệnh thứ tư là K.M.N (SN 1991), ở đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy. Bệnh nhân là người được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR vào tối ngày 20-6.

Xem chi tiết: 

Nghệ An có thêm bốn bệnh nhân Covid-19

 19:44

 Kiên Giang phát hiện hai ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Kiên Giang phát hiện hai ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 -0
 

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 67 công dân từ Malaysia trở về địa phương. Những người này ngay khi về nước đã được đưa vào cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang trong vòng 21 ngày, tất cả đều đã ba lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, ngày 14-6, những người về theo dõi tại nhà bảy ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chiều 21-6, CDC Kiên Giang tiến hành xét nghiệm lần cuối trước khi kết thúc toàn bộ quá trình cách ly thì phát hiện hai trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai trường hợp này có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá. Hiện nay hai trường hợp nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly điều trị. Tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lập hồ sơ báo cáo Bộ Y tế để lấy số bệnh nhân.  

Xem chi tiết: 

Kiên Giang phát hiện hai ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

 18:49

 Chiều 22-6: Ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19

Chiều 22-6: Ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19 -0
 

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22-6, Việt Nam có 97 ca mắc mới (BN13631-13727) bao gồm chín ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Trà Vinh (5), Ninh Bình (2), Kiên Giang (2) và 88 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (6), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1); trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều số ca nhiễm nhất chiều nay với 63 ca, trong đó có 58 là các trường hợp F1 đã được cách ly, một ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, một ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, ba ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết: 

Chiều 22-6: Ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22-6: Cả nước có 248 ca nhiễm mới -0

 18:48

 Hà Nội thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine tại Đông Anh

Hà Nội thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine tại Đông Anh -0
 

Về trường hợp giáo viên ở Đông Anh tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vaccine phòng Covid-19, Hội đồng chuyên môn cho biết, qua các biểu hiện lâm sàng và kết quả pháp y hiện chưa thấy có bằng chứng cho thấy tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch. Trường hợp này cần tiếp tục thực hiện các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gene để có kết luận.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19 là T.H.L, nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Bến Trung- Bắc Hồng- Đông Anh, Hà Nội. 

Xem chi tiết: 

Hà Nội thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine tại Đông Anh

 14:44

 Đồng Nai phong tỏa 300 hộ dân liên quan đến BN 13589

Đồng Nai phong tỏa 300 hộ dân liên quan đến BN 13589 -0
Lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường trước cửa hàng của BN13589. 

Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nhơn Trạch phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai tiến hành phong tỏa tạm thời đoạn đường khoảng 700 m tại xã Đại Phước liên quan đến BN 13589.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập hàng rào, phong tỏa tạm thời đoạn đường khoảng 700 m, gồm cửa hàng tại xã Đại Phước của BN 13589 và khu chợ quanh cửa hàng. Trong khu vực phong tỏa có 300 hộ dân với 1.500 người dân.

BN13589, nữ, 29 tuổi, tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, thuê nhà tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch làm dịch vụ quảng cáo. Trường hợp này lây bệnh từ BN13416, đang được cách ly và điều trị tại TP Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết: 

Đồng Nai phong tỏa 300 hộ dân liên quan đến BN 13589

 13:44

 Thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bình Dương

Thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bình Dương -0
Phong tỏa khu vực có ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, qua xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch tại tỉnh Bình Dương và các trường hợp khai báo y tế, sáng 22-6, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất trong ngày tại tỉnh Bình Dương, tính đến thời điểm hiện nay. Trong đó, có 22 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares, sáu ca tại Công ty gốm Hiền Hòa Anh, bốn ca tại Chi nhánh Xử lý chất thải và một ca là tài xế chở hàng tuyến xe bắc - nam. Phần lớn đã được cách ly tập trung hoặc trong khu vực đã phong tỏa trước đó.

Xem chi tiết: 

Thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bình Dương

 12:47

 Thêm 95 ca Covid-19 trong nước, năm ca nhập cảnh

Thêm 95 ca Covid-19 trong nước, năm ca nhập cảnh -0
 

Trưa 22-6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 100 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 95 ca trong nước. Số ca ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh vẫn cao nhất với 37 ca. Bình Dương cũng trở thành điểm nóng khi trưa nay phát hiện thêm 33 ca nhiễm mới. 

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 22-6 có 100 ca mắc mới (BN13531-13630) bao gồm năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (3), Cà Mau (1), An Giang (1); 95 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (37), Bình Dương (33), Bắc Giang (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Xem chi tiết: 

Thêm 95 ca Covid-19 trong nước, năm ca nhập cảnh  

 09:42

 Thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai

Thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai -0
Gia Lai đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 3. 

Đêm 21-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã phát đi thông báo số 56 cho biết, quá trình xác minh, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngay trong đêm 21-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp.

Ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) cho biết: Ca dương tính ghi nhận lúc 18 giờ 40 phút ngày 21-6, là anh R.L.S. (SN 2005, trú tại thôn Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê); có mã BN 13486.

Xem chi tiết: 

Thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai

 07:50

 Một công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Long An

Thêm một công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Long An -0
 Phong tỏa, khử khuẩn khu vực nhà trọ nơi BN 13531 sinh sống.

Sáng 22-6, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, xét nghiệm khẳng định PCR của CDC Long An trong đêm 21-6 có kết quả đương tính với SARS-CoV-2 đối với BN 13531, là công nhân đang làm việc tại Công ty Din Sen Bến Lức, Long An. 

Ngay trong đêm, ngành chức năng đã truy vết được 121 trường hợp F1, trong đó có bố, mẹ và con trai năm tuổi của bệnh nhân, cư trú ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa; 118 trường hợp F1 tại huyện Bến Lức là công nhân công ty nơi bệnh nhân ở trọ, trong đó có vợ của bệnh nhân đang làm công nhân cùng Công ty Din Sen Bến Lức.

Xem chi tiết: 

Thêm một công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Long An

 06:20

 Sáng 22-6: Ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Sáng 22-6: Ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19 trong nước -0
 

Sáng 22-6, Việt Nam ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới (BN13484-13530) tại TP Hồ Chí Minh (36), Bắc Giang (9), Nghệ An (1), Gia Lai (1), trong đó 44 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6 giờ ngày 22-6, Việt Nam có tổng cộng 11.827 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 10.257 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 18 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam đã phát hiện 13.530 ca nhiễm, trong đó có 69 ca tử vong, 5.453 ca được điều trị khỏi. 

Xem chi tiết: 

Sáng 22-6: Thêm 47 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Ngày 21-6, cả nước ghi nhận 272 ca mắc mới Covid-19, trong đó, năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1); và 267 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1). 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thêm 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi là 5.453. Trong ngày hôm qua, Việt Nam cũng ghi nhận thêm ba ca tử vong có liên quan đến Covid-19.

Diễn biến dịch tại TP Hồ Chí Minh vẫn theo chiều hướng phức tạp, số ca nhiễm vẫn tăng cao và có nhiều ca vẫn đang được điều tra dịch tễ. 

Từ 0h00 ngày 22-6, UBND Thành phố cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan