Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-5: Cả nước có 119 ca nhiễm Covid-19 mới

NDO -

Trong 24 giờ qua, Việt Nam tiếp tục phát hiện thêm 119 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 114 ca lây nhiễm trong nước. Bắc Giang vẫn đang là điểm nóng nhất với 63 ca được công bố hôm nay. Việt Nam cũng vừa ghi nhận thêm hai bệnh nhân Covid-19 tử vong có bệnh lý nền đi kèm. 

Bắc Giang đang nỗ lực xét nghiệm nhanh tại các khu công nghiệp.
Bắc Giang đang nỗ lực xét nghiệm nhanh tại các khu công nghiệp.
  • Tính đến trưa 20-5, Việt Nam có tổng cộng 3.291 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.721 ca
  • Từ 29-4 đến nay, Việt Nam đã thực hiện được 548.538 xét nghiệm, tương đương 871.594 lượt người.
  • Việt Nam ghi nhận hai ca tử vong trong ngày 20-5
  • 18 giờ qua, Bắc Giang ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-5: Cả nước có 119 ca nhiễm Covid-19 mới -0

 18:53

 Chiều 20-5: Ghi nhận 40 ca trong nước, năm ca nhập cảnh

Chiều 20-5, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 40 ca trong nước và năm ca nhập cảnh.

40 ca mắc ghi nhận trong nước tại gồm: Bắc Giang (24), Bắc Ninh (10); TP Hồ Chí Minh (3), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Vĩnh Phúc (1).

Tính đến 18 giờ ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 3.331 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.761 ca.

Xem chi tiết: 

Chiều 20-5: Ghi nhận 40 ca trong nước, năm ca nhập cảnh

 18:04

 Gia hạn thời gian cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Ngày 20-5-2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2485-QĐ-BYT về việc Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.
Theo Quyết định, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung gia hạn đến 8 giờ ngày 26-5-2021.

Trong thời gian cách ly y tế Bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-5: Ghi nhận 74 ca nhiễm mới, dồn lực điều trị cho Bắc Giang -0
 

Như vậy, sau khi cách ly y tế 14 ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung tiếp tục được gia hạn cách ly y tế thêm bảy ngày nữa để phòng chống Covid-19, nâng tổng số ngày cách ly y tế lên 21 ngày.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, sau khi ghi nhận một số ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện lập tức khoanh vùng, tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khoa, phòng của bệnh viện và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại cơ sở Kim Chung của bệnh viện, bắt đầu từ 8 giờ ngày 5-5-2021 đến 8 giờ ngày 19-5-2021.

Đồng thời, bệnh viện phải tổ chức rà soát toàn bộ các quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, tổ chức cách ly các khu vực, khoa phòng phát hiện các ca bệnh, đảm bảo không để xẩy ra các ca lây nhiễm mới trong bệnh viện....

 17:48

 Tiếp tục tăng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Điện Biên

Tiếp tục tăng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Điện Biên -0
 Chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường làm nhiệm vụ.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, tính từ 18 giờ ngày 19-5 đến 12 giờ ngày 20-5, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm bốn trường hợp có hộ khẩu thường trú tại các huyện: Điện Biên, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, mã của bốn bệnh nhân, là: BN 4721; BN 4737; BN 4735; BN 4736.

Trong số bốn bệnh nhân trên, có BN 4721 là giáo viên của Trường mầm non số 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, trước khi được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Gần nhất là ngày 15-5, bệnh nhân này đã tham dự lớp học thăng hạng tại Trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên mà trong lớp có gần 100 người (đều là giáo viên).

Như vậy, tính từ ngày 7-5 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 42 ca bệnh Covid-19 tại bốn huyện, thị xã, thành phố, gồm: Điện Biên, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay và TP Điện Biên Phủ.

Chủ động ứng phó diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, từ 0 giờ ngày 20-5, Sở Giao thông vận tải Điện Biên đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh (bao gồm vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, taxi) từ tỉnh Điện Biên đi và đến các tỉnh, thành phố; trừ TP Hà Nội. Song Sở Giao thông vận tải Điện Biên yêu cầu, hoạt động vận tải hành khách đi và đến TP Hà Nội phải thực hiện hạn chế việc vận chuyển hành khách (không chở quá 50% số khách theo thiết kế của xe); đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đi, đến tỉnh Điện Biên được hoạt động bình thường nhưng yêu cầu trên mỗi xe chỉ được phép chở một người là lái xe đối với xe được phép chở hai người; chở tối đa hai người (gồm cả lái xe) đối với xe được phép chở ba người và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Nhằm tăng cường lực lượng hỗ trợ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trong dịp bầu cử sắp tới, sáng 20-5, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã tổ chức xuất quân, tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở hỗ trợ truy vết, khoanh vùng, dập dịch và bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

 15:22

 Phong tỏa toàn bộ huyện Quế Võ từ 15 giờ ngày 20-5

Phong tỏa toàn bộ huyện Quế Võ từ 15 giờ ngày 20-5 -0
 Phong tỏa toàn bộ huyện Quế Võ từ 15 giờ ngày 20-5.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, từ 15 giờ ngày 20-5, Bắc Ninh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Quế Võ để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch. Thời gian áp dụng đến khi có thông báo mới. 

Ông Vương Quốc Tuấn khẳng định, việc áp dụng biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, tùy theo diễn biến tình hình dịch sẽ quyết định kéo dài thời gian phong tỏa cụ thể.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội đối với 7 trong số 8 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó, thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong, huyện Quế Võ áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Trong văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ ngày 20-5, UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, hiện nay một số người dân ở khu vực các xã, phường, thị trấn vẫn còn bộ phận có dấu hiệu chủ quan, chưa thật sự tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn như: Tự mở cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu, người dân không có việc thật sự cần thiết vẫn đi ra đường... UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thành phố Bắc Ninh, các huyện Thuận Thành, Yên Phong... và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cần chấn chỉnh ngay việc chấp hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tính đến sáng 20-5, Bắc Ninh ghi nhận 371 ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều nhất là huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Quế Võ hai ca, huyện Yên Phong 30 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca, huyện Tiên Du năm ca, huyện Lương Tài sáu ca ... Trong đó, có 29 bệnh nhân nặng phải thở oxy và một bệnh nhân phải lọc máu liên tục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Toàn tỉnh rà soát gần 3.400 trường hợp F1, gần 27.000 trường hợp F2. Công tác rà soát, điều tra, xét nghiệm đang được tỉnh tích cực triển khai với gần 220.000 mẫu với các trường hợp các trường hợp F1, F2 và các đối tượng khác. Riêng công nhân tại các khu nhà trọ, ký túc xá có hơn 48.000 mẫu.

 16:35

 Thêm hai ca mắc Covid-19 liên quan trường hợp tại quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thêm hai ca mắc Covid-19 liên quan trường hợp tại quận 3, TP Hồ Chí Minh -0
 Phong tỏa con hẻm tại quận 3 - nơi có ca nghi mắc Covid-19.

Chiều 20-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, liên quan đến một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú tại quận 3, thành phố đã điều tra ban đầu đã xác định 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của bệnh nhân. 

Kết quả xét nghiệm khẩn 15 trường hợp này đã xác định thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là hai người con sống cùng nhà của bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Thêm hai ca mắc Covid-19 liên quan trường hợp tại quận 3, TP Hồ Chí Minh

 14:18

 Ca tử vong thứ 39 có nhiều bệnh nền và nhiễm SARS-CoV-2

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về ca tử vong: BN3554, 81 tuổi, nam, có tiền sử đau khớp gối nhiều năm, xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, gút.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết đường vào viêm mủ khớp gối hai bên trên bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm SARS-CoV-2.

Xem chi tiết: 

Ca tử vong thứ 39, 81 tuổi có nhiều bệnh nền và nhiễm SARS-CoV-2

 12:18

 Trưa 20-5: Ghi nhận 44 ca Covid-19 mới, riêng Bắc Giang có 26 ca

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-5: Ghi nhận 74 ca nhiễm mới, dồn lực điều trị cho Bắc Giang -0
 

Trưa 20-5, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 44 ca nhiễm Covid-19 mới tại sáu tỉnh, thành phố. Bắc Giang vẫn là địa phương ghi nhận nhiều số ca nhất với 26 ca. 

44 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (26), Bắc Ninh (6), Điện Biên (4), Hà Nội (2), Đà Nẵng (1), Thái Nguyên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4), trong có có 16 ca mới trong khu cách ly và 28 ca trong khu vực được phong tỏa.

Tính đến trưa 20-5, Việt Nam có tổng cộng 3.291 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.721 ca.

Tính đến ngày 18-5, cả nước đã thực hiện 3.324.043 xét nghiệm Realtime RT-PCR, tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29-4 đến nay đã thực hiện được 548.538 xét nghiệm, tương đương 871.594 lượt người.

Xem chi tiết: 

Trưa 20-5: Ghi nhận 44 ca Covid-19 mới, riêng Bắc Giang có 26 ca

 11:40

 Thái Nguyên phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Thái Nguyên phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên -0
 Có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, các chốt kiểm dịch được lập tại xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tối 19-5, anh D.V.T. (sinh năm 1994), là công nhân của Công ty TNHH Hosiden tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang), cư trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trở thành ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết:

Thái Nguyên phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên 

 10:14

 Hỗ trợ Bắc Giang trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19

Điểm hạn chế chung của các cơ sở điều trị tại Bắc Giang là vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn vì hầu hết đều chưa có kinh nghiệm điều trị bệnh truyền nhiễm. Trong khi trang thiết bị y tế còn rất nhiều thiếu thốn và Bắc Giang cũng đang thiếu cán bộ y tế điều trị so với thực tế. 

Đêm 19-5, Tiểu ban điều trị của Bộ phận thường trực hỗ trợ đặc biệt của Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống, dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang nhằm đưa ra những đánh giá tình hình và đề xuất hướng giải pháp kịp thời.

Xem chi tiết: 

Hỗ trợ Bắc Giang trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19

 08:42

 Ca tử vong thứ 38 có bệnh lý nền ung thư gan

Theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch Covid-19, Việt Nam vừa ghi nhận ca thứ 38 tử vong là BN3197, nữ 64 tuổi, có tiền sử viêm gan B mạn cách đây 10 năm, ung thư gan phát hiện cách đây 4 tháng.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu, kiệt bạch cầu, nhiễm SARS-COV-2.

Xem chi tiết: 

Ca tử vong thứ 38 có bệnh lý nền ung thư gan

 08:40

 Ghi nhận thêm hai ca dương tính mới tại Hà Nội

cdchn-1621474906590.jpg
 

Sáng 20-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã có báo cáo nhanh hai trường hợp dương tính mới trong khu cách ly tập trung.

Với việc ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2, từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 96 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với tám chùm ca bệnh. Cụ thể, chùm Đà Nẵng (38 ca), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (17 ca), Bắc Ninh (16 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (9 ca), Hưng Yên (6 ca), chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29-4 (5 ca), Hà Nam (3 ca) và Vĩnh Phúc (2 ca).  

Xem chi tiết: 

Ghi nhận thêm hai ca dương tính mới tại Hà Nội

 07:20

 Thêm bốn ca nhiễm Covid-19, TP Hải Dương phát thông báo khẩn số 5

Thêm bốn ca nhiễm Covid-19, TP Hải Dương phát thông báo khẩn số 5 -0
 

Đêm 19-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương cho biết đã ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít, phố Chương Dương, khu 6, phường Trần Phú. Như vậy, tại ổ dịch này đã có 10 người mắc Covid-19.

Xem chi tiết: 

Thêm bốn ca nhiễm Covid-19, TP Hải Dương phát thông báo khẩn số 5

 06:06

 Sáng 20-5: Ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 20-5, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới lây nhiễm trong nước tại Lạng Sơn (1), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Bắc Ninh (8), Hải Dương (5), Bắc Giang (13). Trong đó, có 10 ca được phát hiện trong khu cách ly và 20 ca trong khu vực được phong tỏa. Ninh Bình là địa phương ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch thứ 4.

Tính đến sáng nay, Bắc Giang đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 618 ca bệnh, Bắc Ninh 361 ca bệnh. Số ca bệnh tại hai địa phương này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.  

Sáng 20-5: Ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới -0
 

Xem chi tiết: 

Sáng 20-5: Ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 mới

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 20-5: Bắc Giang, Bắc Ninh là điểm dịch nóng nhất cả nước -0
 

Ngày 19-5, cả nước ghi nhận tổng cộng 175 ca mắc Covid-19 trong nước. Các ca mắc mới tập trung nhiều nhất tại Bắc Giang với 98 ca, theo sau là Bắc Ninh với 47 ca. Các ca bệnh tại Bắc Giang liên quan Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Nội Hoàng, Song Khê, chủ yếu là F1 công nhân công ty Hosiden.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, các lực lượng chức năng đang tập trung toàn lực dập dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Đồng thời, tất cả các địa phương cần cảnh giác cao độ, sẵn sàng “trực chiến” vì dịch bệnh đã ở trong cộng đồng; khi phát hiện ca mắc cần ra quân, khoanh vùng, cách ly ngay lập tức, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất có thể.

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục căng thẳng, ngay trong tối 19-5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ông Lê Ánh Dương, tiểu ban Điều trị của BCĐ phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, giám đốc các cơ sở điều trị, Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang và Bắc Ninh đã họp gấp để xử lý những vấn đề cấp thiết trong điều trị, thu dung, cách ly, xét nghiệm...

Hôm qua, việc triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 tại Bắc Ninh và BV dã chiến truyền nhiễm số 2 tại Bắc Giang cũng đã được họp bàn tại Trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh.

Theo đó, để phục vụ công tác điều trị, thu dung trong tình trạng bệnh nhân Covid-19 gia tăng mỗi ngày, góp phần nhanh chóng khống chế, không để dịch lây lan rộng, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 sẽ được đặt tại Trường Sỹ quan chính trị (phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 đặt tại Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang (xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Bệnh viện sẽ do Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan