Cập nhật dịch Covid-19 ngày 2/7: TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 419 ca nhiễm mới

NDO -

Trong số 545 ca Covid-19 được công bố ngày 2/7, TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 419 ca, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới. Địa bàn này cũng vừa ghi nhận thêm hai ca tử vong. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
  • Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
  • 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.
  • Việt Nam có tám tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk.
  • Tính đến 16 giờ ngày 1/7/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.813.767 liều vaccine phòng Covid-19.

 20:00

 Lâm Đồng họp khẩn sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

Lâm Đồng họp khẩn sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên -0
 Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người dân thôn Phú Hòa.

Ngay sau khi có thông tin chính thức ca mắc Covid-19 đầu tiên tại địa phương, tối 2/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng tiến hành họp khẩn trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế thông báo ca bệnh (BN17951) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng (nữ, 46 tuổi, tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng); có tiền sử đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính với SARS-CoV-2.
 
Liên quan đến ca bệnh này, chiều 2-7, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, gồm 171 hộ và 711 nhân khẩu. Thời gian cách ly, từ 18 giờ 30 phút ngày 2/7 cho đến khi có thông báo mới (tối thiểu 14 ngày).

Xem chi tiết: 

Lâm Đồng họp khẩn sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

 18:54

 Chiều 2/7: 219 ca Covid-19 mới, 148 ca khỏi bệnh

219 ca Covid-19 mới, 148 ca khỏi bệnh -0
 

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 2/7 có 219 ca mắc mới (BN17903-18121), bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 210 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (150), Phú Yên (20), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (2), Nghệ An (1), Đồng Tháp (1), Bắc Ninh (1), Bắc Giang (1), Lâm Đồng (1); trong đó 163 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 2/7, Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có chín tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Hôm nay, có 148 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 7.395 ca.

Xem chi tiết: 

219 ca Covid-19 mới, 148 ca khỏi bệnh

 17:54

 Ghi nhận ba ca Covid-19 tử vong tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ba ca tử vong liên quan đến Covid-19 số 82, 83 và 84 đều là bệnh nhân nam, cao tuổi.

Ca tử vong thứ 82 là BN3799, 69 tuổi, địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh. Bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ Covid-19 lưu hành.

Ca tử vong thứ 83 là BN15970, 67 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn.

Ca tử vong thứ 84 là BN11618, 64 tuổi, địa chỉ tại quận 12, TP.HCM, có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Ba ca Covid-19 tử vong tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh

 12:24

Trưa 2/7: Ghi nhận 175 ca nhiễm Covid-19 mới

Trưa 1/7: Ghi nhận 175 ca nhiễm Covid-19 mới -0
 

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 2/7, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới (BN17728-17902), bao gồm năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (3), Long An (1), Kiên Giang (1); 170 ca ghi nhận trong nước tại: TP Hồ Chí Minh (151), Phú Yên (10), Hưng Yên (3), Long An (2), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1); trong đó 143 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12 giờ ngày 2/7, Việt Nam có tổng cộng 16.075 ca ghi nhận trong nước và 1.827 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.505 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

 09:41

 Từ ngày 2/7, giãn cách xã hội tỉnh Long An

Từ ngày 2/7, giãn cách xã hội tỉnh Long An -0
 Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ấp 1, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số ca bệnh trên địa bàn tỉnh Long An liên tục tăng và đã lây nhiễm trong doanh nghiệp và bệnh viện. Để ngăn chặn, kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ ngày 2/7 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Y tế Long An cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận 123 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, TP Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Đức Huệ.

Xem chi tiết: 

Từ ngày 2/7, giãn cách xã hội tỉnh Long An

 08:14

 Chủ phòng răng ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Chủ phòng răng ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây -0
Lực lượng chức năng phong toả khu vực phía sau phòng răng Lê Hưng. 

Tối 1/7, UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phát thông báo khẩn, tìm người liên quan đến ca bệnh là chủ nha khoa Lê Hưng ở địa chỉ 143 đường Điện Biên Phủ. Người dân từng đến địa chỉ trên từ ngày 18/6 đến nay phải liên hệ ngay Trạm Y tế phường Chính Gián để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Ngự Tuyên, Chủ tịch UBND phường Chính Gián cho hay, nữ bệnh nhân vừa phát hiện dương tính với virus SARS-​CoV-2 là chủ phòng răng Lê Hưng. Theo ông Tuyên, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên chủ động đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê để khám và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV vào chiều 1/7.

Xem chi tiết: 

Chủ phòng răng ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

 08:00

 Đồng Nai thêm tám trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đồng Nai thêm tám trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai.

Sáng 2/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thêm tám trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trong tám trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có bảy ca là F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa ở hai huyện Thống Nhất và Trảng Bom.

Ngoài ra, một ca tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa là công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh được phát hiện dương tính khi đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

Xem chi tiết: 

Đồng Nai thêm tám trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 

 06:19

 Sáng 2/7: Ghi nhận 147 ca trong nước, bốn ca nhập cảnh

Sáng 2/7: Ghi nhận 147 ca trong nước, bốn ca nhập cảnh -0
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 2/7: Cả nước có thêm 326 ca nhiễm mới -0

Sáng nay, Việt Nam ghi nhận 151 ca mắc mới (BN17577-17727), bao gồm bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà và 147 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1); trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6 giờ ngày 2/7, Việt Nam có tổng cộng 15.905 ca ghi nhận trong nước và 1.822 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.335 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 1/7, Việt Nam có thêm 39.537 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 1/7/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.813.767 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 204.006 người.

Xem chi tiết: 

Sáng 2/7: Ghi nhận 147 ca trong nước, bốn ca nhập cảnh

Ngày 1/7, Việt Nam chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục từ trước đến nay với 713 ca mắc mới, bao gồm 20 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: tại Tây Ninh (12), An Giang (3), Kiên Giang (2), Đà Nẵng (2), Hà Nội (1); 693 ca ghi nhận trong nước tại: TP Hồ Chí Minh (464), Bình Dương (90), Tiền Giang (38), Long An (28), Phú Yên (26), Hưng Yên (11), Quảng Ngãi (9), Bắc Giang (5), Hà Tĩnh (5), An Giang (5), Nghệ An (3), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1). Trong đó, 584 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hôm qua, Việt Nam ghi nhận 407 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi và xuất viện tại Việt Nam lên 7.247 ca.

Để giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và tạo thuận lợi cho người nhập cảnh đã tiêm vaccine, ngày hôm qua, Bộ Y tế đã kiểm tra việc triển khai thí điểm thực hiện cách ly y tế bảy ngày với người nhập cảnh có đủ điều kiện. 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan