Cập nhật dịch Covid-19 ngày 18-6: Cả nước có 264 ca Covid-19 mới, 80 ca khỏi bệnh

NDO -

Ngày 18-6, Việt Nam ghi nhận 264 ca mắc mới, riêng TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm nhiều nhất hôm nay với 149 ca. Hôm nay, Việt Nam công bố điều trị khỏi cho 80 bệnh nhân và một bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19, có bệnh lý nền nặng. 

TP Hồ Chí Minh tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: HCDC)
TP Hồ Chí Minh tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: HCDC)
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.172 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.​​​​​
  • 24 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
  • Tính đến 16 giờ ngày 17-6, Việt Nam đã triển khai tiêm 1.991.059 liều vaccine phòng Covid-19
  • Từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người
  • Ghi nhận ca tử vong thứ 62 có liên quan đến Covid-19
  • 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
  • TP Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều số ca nhiễm mới nhất với 149 ca​​​

 20:05

 Đà Nẵng khẩn trương truy vết, phong tỏa khu vực bệnh nhân nghi mắc Covid-19

Đà Nẵng khẩn trương truy vết, phong tỏa khu vực bệnh nhân nghi mắc Covid-19 -0
 Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân N.V.H nghi mắc Covid-19 sinh sống chiều tối nay, 18-6.

Chiều 18-6, lực lượng chức năng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân (BN) N.V.H, nam, sinh năm 1962, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, khu vực phong tỏa thuộc tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân này được phát hiện nghi nhiễm Covid-19 ngày 18-6 do Công ty tổ chức lấy mẫu cho tất cả nhân viên trong công ty tại Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng. Đây là ca ghi nhận nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng sau hơn một tháng Đà Nẵng không có ca nhiễm mới.

Xem chi tiết:  Đà Nẵng khẩn trương truy vết, phong tỏa khu vực bệnh nhân nghi mắc Covid-19

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 18-6: Cả nước có 264 ca Covid-19 mới, 80 ca khỏi bệnh -0

 18:27

 Chiều 18-6: Việt Nam có thêm 62 ca nhiễm mới

Chiều 18-6: Việt Nam có thêm 62 ca nhiễm mới -0
 (Ảnh minh họa)

Trong số 62 ca nhiễm Covid-19 mới được công bố chiều nay, có ba ca nhập cảnh và 59 ca ghi nhận trong nước. 46/59 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. TP Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 149 ca. 

59 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1); trong đó 46 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay, có 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 4.733 ca.

Trong ngày 18-6, Việt Nam ghi nhận thêm 264 ca mắc mới, bao gồm năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Đồng Tháp (1), Thái Nguyên (1), Quảng Nam (1); 259 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (149), Bắc Giang (76), Bắc Ninh (16), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (2), Lào Cai (1); trong đó 232 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18 giờ ngày 18-6, Việt Nam có tổng cộng 10.742 ca ghi nhận trong nước và 1.672 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.172 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Xem chi tiết:  Chiều 18-6: Việt Nam có thêm 62 ca nhiễm mới

 17:14

 Kỳ tích cứu bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch được xuất viện

Sau 31 ngày hồi sức, bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch được xuất viện -0
 Bệnh viện bố trí xe đưa bệnh nhân về địa phương nơi cư trú.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp tục lập kỳ tích, cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân sau 31 ngày từng rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng, viêm phổi nặng, phải lọc máu liên tục. 

Bệnh nhân N. T. T, nữ, 50 tuổi ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh có tiền sử khỏe mạnh, có yếu tố dịch tễ, được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 8-5. Ngay một ngày sau khi cách ly bệnh nhân có biểu hiện, ho sốt, tức ngực, bệnh nhân đã được chuyển từ trung tâm cách ly tập trung đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sau ba ngày điều trị bệnh nhân có mệt nhiều. suy hô hấp, sốt cao liên tục, khó thở tăng, co kéo cơ hô hấp, rối loạn tiêu hóa nặng.  

Chiều ngày 15-6, sau bốn lần lọc máu, 12 ngày thở máy, 17 ngày thở ô-xy và tròn một tháng chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã chính thức được ngừng thở ô-xy và tập vận động. Bệnh nhân đã có thể bước đi bằng chính đôi chân chân của mình sau 31 ngày nguy kịch. 

Đến hôm nay, 18-6, bệnh nhân hoàn toàn ổn định về sức khỏe, thể trạng và tinh thần rất tốt, xét nghiệm SARS-CoV-2 đã ba lần âm tính liên tiếp. Các bác sĩ đã làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện và bố trí xe của bệnh viện đưa bệnh nhân về địa phương nơi cư trú.

Xem chi tiết:  Kỳ tích cứu bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch được xuất viện

 16:31

 Ca tử vong thứ 62 do Covid-19 có bệnh lý nền nặng

Ca tử vong thứ 62 do Covid-19 có bệnh lý nền nặng -0
(Ảnh minh họa) 

Ca thứ 62 tại Việt Nam được chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về ca tử vong số 62 là BN8217, nữ, 71 tuổi, có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Bệnh nhân có tiền sử mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đã hơn 10 năm.

Xem chi tiết:  Ca tử vong thứ 62 do Covid-19 có bệnh lý nền nặng

 12:39

 Trưa 18-6: Ghi nhận thêm 121 ca nhiễm Covid-19

Trưa 18-6: Ghi nhận thêm 121 ca nhiễm Covid-19 -0
 

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 18-6 có 121 ca mắc mới (BN12232-12424) bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 119 ca ghi nhận trong nước, trong đó 110 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

119 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (59), Bắc Giang (36), Bình Dương (12), Bắc Ninh (10), Hòa Bình (1), Lào Cai (1).

59 ca bệnh BN12294-BN12352 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 20 ca là các trường hợp F1, bảy ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 24 ca liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo, tám ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

36 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:  Trưa 18-6: Ghi nhận thêm 121 ca nhiễm Covid-19​​​​​​​

 11:05

 Truy vết và xét nghiệm nhanh F1, F2 ở TP Lào Cai

Truy vết và xét nghiệm nhanh F1, F2 ở TP Lào Cai -0
 Lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 liên quan ca nhiễm Covid-19 ở TP Lào Cai, phát hiện chiều 17-6.

Sau khi ra quyết định phong tỏa khu B chợ Cốc Lếu, ngay trong đêm 18-6, các lực lượng y tế Lào Cai đã tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 liên quan ca nhiễm Covid-19, phát hiện vào lúc 18 giờ tối 17-6.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai vào đầu giờ sáng nay, 18-6, Sở Y tế Lào Cai báo cáo, đã truy vết được 34 trường hợp F1, 93 trường hợp F2; đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của 22 trường hợp F1, 23 trường hợp F2; Hiện, đã có kết quả 45/45 mẫu âm tính; 51 mẫu của các hộ dân khu vực Kim Thành (nơi ca nhiễm nghỉ trọ) đang tiến hành xét nghiệm.  

Hiện tại, các trường hợp F1, F2 đều không sốt, không đau họng, không ho, không khó thở.

Xem chi tiết:  Truy vết và xét nghiệm nhanh F1, F2 ở TP Lào Cai

 06:41

Ghi nhận thêm 81 ca nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang

Ghi nhận thêm 81 ca nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang -0

Sáng 18-6, Việt Nam ghi nhận thêm 81 ca nhiễm Covid-19 mới (BN12151-12231), bao gồm 60 ca tại TP Hồ Chí Minh và 21 ca tại Bắc Giang. Trong đó, 76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6 giờ ngày 18-6, Việt Nam có tổng cộng 10.564 ca ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.994 ca, trong đó có 1.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Với việc ghi nhận thêm tỉnh Thái Bình qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, đến nay, tổng cộng có 25 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Xem chi tiết:  Ghi nhận thêm 81 ca nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang

Trong ngày 17-6, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục từ trước đến nay với 515 ca mắc, bao gồm 503 ca ghi nhận trong nước. 

Bắc Giang tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất với 327 ca, tiếp theo là TP Hồ Chí Minh với 137 ca. 

Hiện nay, các ca bệnh tại Bắc Giang đều được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, mầm bệnh vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng. Sau khi kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thì TP Hồ Chí Minh đã phát hiện các chuỗi lây nhiễm mới có số lượng người nhiễm bệnh cao như chuỗi liên quan chung cư Ehome 3 với 69 ca nhiễm, chuỗi liên quan Hnam Mobile với 35 ca nhiễm, chuỗi liên quan Xưởng cơ khí Hóc Môn với 53 ca nhiễm. chuỗi liên quan ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn với 11 ca nhiễm, chuỗi liên quan ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn có 21 bệnh nhân cùng ấp, chuỗi công ty Kim Minh Quận 5 với 31 trường hợp dương tính. Và còn những chuỗi lây nhiễm mới đã và đang được truy vết.

Trong ngày 17-6, Việt Nam có thêm 200.263 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 17-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.991.059 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 89.833 người.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan