Cập nhật dịch Covid-19 ngày 16-6: Cả nước có 423 ca nhiễm Covid-19 mới

NDO -

Ngày 16-6, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm cao thứ 2 kể từ khi dịch bùng phát lần thứ 4 với 423 ca mắc mới. Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương nóng nhất về dịch Covid-19, trong đó, Bắc Giang phát hiện thêm 279 ca nhiễm mới. Ổ dịch TP Hồ Chí Minh vẫn phức tạp khi phát hiện thêm 99 ca hôm nay.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 16-6: Cả nước có 423 ca nhiễm Covid-19 mới
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
  • Việt Nam có 24 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
  • Tính đến 16 giờ ngày 15-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.648.072 liều vaccine phòng Covid-19.
  • 47 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 16-6: Cả nước có 423 ca nhiễm Covid-19 mới -0

 18:33

 Chiều 16-6: Thêm 155 ca mắc mới, 47 ca khỏi bệnh

Chiều 16-6: Thêm 155 ca mắc mới, 47 ca khỏi bệnh -0
 

Chiều 16-6, Việt Nam ghi nhận thêm 155 ca mắc mới (BN11481-11635) bao gồm sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 149 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, Việt Nam có thêm 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

149 ca ghi nhận trong nước bao gồm: Bắc Giang (90), TP Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trong ngày 16-6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), TP Hồ Chí Minh (1), Quảng Nam (1), Khánh Hoà (1); 414 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (279), TP Hồ Chí Minh (99), Bắc Ninh (27), Hà Tĩnh (4), Nghệ An (3), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18 giờ ngày 16-6, Việt Nam có tổng cộng 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 4.590 ca khỏi bệnh, 61 ca tử vong. 

Xem chi tiết:  Chiều 16-6: Thêm 155 ca mắc mới, 47 ca khỏi bệnh

 15:41

 Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 -0
 

Sáng 15-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tiếp nhận một người bệnh đến khám có triệu chứng sốt, ho. Qua công tác sàng lọc chủ động, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến khu vực khám riêng biệt và cách ly. Kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngay sau đó, người bệnh được chuyển đến bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi. Vì người bệnh được phát hiện ngay tại khu sàng lọc, không vào khuôn viên bệnh viện nên không ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. 

Vợ của người bệnh ngoại trú F0 nói trên làm việc tại Khoa Thần kinh của bệnh viện. Bệnh viện đã nhanh chóng cô lập Khoa Thần kinh, tiến hành xét nghiệm RT-PCR tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh tại khoa. Vợ của ca F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhân viên này đã được chuyển đến bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ virus và khả năng lây lan thấp. Nhân viên này cũng đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 ngày 5-5. Tất cả xét nghiệm còn lại của khoa đều âm tính. 

Xem chi tiết:  Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2

 13:40

 Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát hiện ca nghi mắc Covid-19

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát hiện ca nghi mắc Covid-19 -0
 Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Sáng 16-6, Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện phát hiện ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên của Bệnh viện.

Sáng nay, bệnh viện tiến hành họp khẩn cấp với Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh để có phương án phòng, chống và ứng phó với diễn biến dịch.

Hiện, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thông báo tạm ngừng hoạt động khám, chữa bệnh từ ngày 16-6, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, ca dương tính là điều dưỡng viên thuộc Khoa Nội Thần kinh. Bệnh viện Đại học Y dược đã phong tỏa khoa này và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của khoa cũng như những người có tiếp xúc gần. Tổng cộng, đã có 336 người được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Xem chi tiết:  Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát hiện ca nghi mắc Covid-19

 12:23

 Ghi nhận 176 ca nhiễm Covid-19 mới

Ghi nhận 176 ca nhiễm Covid-19 mới -0
 

Sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 176 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1). Trong đó, 173/174 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12 giờ ngày 16-6, Việt Nam có tổng cộng 9.831 ca ghi nhận trong nước và 1.649 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.261 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Xem chi tiết:  Trưa 16-6: Ghi nhận 176 ca nhiễm Covid-19 mới

 11:35

 Bắc Kạn phát hiện ca thứ ba dương tính SARS-CoV-2

Bắc Kạn phát hiện ca thứ ba dương tính SARS-CoV-2 -0
 Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân được đón về từ tỉnh Bắc Giang tại Trung đoàn 750.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), địa phương này vừa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là một công nhân đang làm việc ở tỉnh Bắc Giang, được tỉnh Bắc Kạn đón về, ngày 13-6.

Bệnh nhân nữ tên B.T.H. (SN 1996), địa chỉ thường trú thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, công nhân làm việc tại Công ty LUXSHARE, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Khi ở Bắc Giang, bệnh nhân đã cách ly tại nhà trọ ở Bài Xanh, Vân Trung, huyện Việt Yên. Tại đây, bệnh nhân đã được xét nghiệm ba lần, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và đã được tiêm mũi một vaccine phòng Covid-19, ngày 3-6.

Xem chi tiết:  Bắc Kạn phát hiện ca thứ ba dương tính SARS-CoV-2

 06:16

 Sáng 16-6: Ghi nhận 91 ca nhiễm trong nước tại bốn tỉnh, thành phố

Sáng 16-6: Ghi nhận 91 ca nhiễm trong nước tại bốn tỉnh, thành phố -0
 

Sáng 16-6, Việt Nam ghi nhận thêm 92 ca nhiễm mới, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh; 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61), TP Hồ Chí Minh (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2). 90/91 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6 giờ ngày 16-6, Việt Nam có tổng cộng 9.657 ca ghi nhận trong nước và 1.647 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.087 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay có thêm TP Đà Nẵng qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Như vậy, đến nay Việt Nam có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.

Trong ngày 15-6, có thêm 95.421 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 15-6-2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.648.072 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 là 63.636 người.

Xem chi tiết:  Sáng 16-6: Ghi nhận 91 ca nhiễm trong nước tại bốn tỉnh, thành phố

Trong ngày hôm qua, 15-6, Việt Nam tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với 402 ca, cao thứ 2 kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam. Trong số này, Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất, lên tới 235 ca. Ổ dịch tại TP Hồ Chí Minh được xác định vô cùng phức tạp khi số ca nhiễm trong ngày lên tới 90 ca. 

Hôm qua, Việt Nam cũng xác lập kỷ lục mới về số ca bệnh được điều trị khỏi với 303 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được công bố khỏi bệnh trong nước lên 4.543.

Tính đến 18 giờ ngày 15-6, Việt Nam có tổng cộng 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 7.996, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hiện nay, ổ dịch phức tạp nhất cả nước là TP Hồ Chí Minh khi trên địa bàn thành phố phát hiện thêm sáu. chuỗi lây nhiễm khác chưa rõ nguồn lây. Đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại thành phố.

Chiều qua, tại cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, Việt Nam chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này là các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online thay vì trước đây giao cho các đơn vị quản lý.

Khoảng 15.000 điểm tiêm chủng đã có nhân lực, tài khoản sẽ cập nhật và đưa lên bản đồ tiêm chủng, công khai với toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vaccine đã sử dụng, số người đượcc tiêm.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan