Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15-6: Cả nước có 402 ca mắc mới, tổng số người bệnh vượt mốc 11 nghìn

NDO -

Từ ngày 12 đến 15-6, cả nước có  hơn 1.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vượt mốc 11 nghìn. Hôm nay, cả nước ghi nhận 402 ca mắc mới. Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày. 

Số xét nghiệm thực hiện từ ngày 29-4 đến nay là 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.(Ảnh: DUY LINH)
Số xét nghiệm thực hiện từ ngày 29-4 đến nay là 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.(Ảnh: DUY LINH)

• Hôm nay, cả nước có thêm 402 ca mắc, tại bảy tỉnh, thành phố 
• Số ca mắc vượt mốc 11 nghìn
• Thêm 303 ca khỏi bệnh
• Tử vong: 61 ca
• 23 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mới

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15-6: Cả nước có 402 ca mắc mới, kỷ lục 303 người khỏi bệnh -0

 19:16

Thêm 213 ca mắc Covid-19, Việt Nam vượt mốc 11 nghìn ca bệnh

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 15-6, Việt Nam có 213 ca mắc mới, cụ thể:

- Ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (hai) và Quảng Nam (một).

- 210 ca ghi nhận trong nước: tại Bắc Giang (138), TP Hồ Chí Minh (38), Bắc Ninh (21), Bình Dương (12), Lạng Sơn (một). Trong đó, 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Đáng chú ý, hôm nay, Bộ Y tế đã công bố 303 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được công bố khỏi bệnh trong nước lên 4.543. Hôm nay cũng đánh dấu ngày có số bệnh nhân được chữa khỏi cao kỷ lục trong đợt dịch này.

Như vậy, ngày 15-6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc. Tính đến 18 giờ ngày 15-6, cả nước có tổng cộng 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh.

►Xem chi tiết: Tối 15-6: Thêm 213 ca mắc Covid-19, số người khỏi bệnh lập kỷ lục mới

 18:28

Bình Dương cách ly toàn xã hội ba phường ở thị xã Tân Uyên

Thị xã Tân Uyên thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ba phường, gồm: Thái Hòa, Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp kể từ 0 giờ ngày 16-6 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã Tân Uyên tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 1707/UBND-VX ngày 1-6-2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống, dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

►Xem chi tiết: Bình Dương cách ly toàn xã hội ba phường ở thị xã Tân Uyên theo Chỉ thị 16

Bình Dương cách ly toàn xã hội ba phường ở thị xã Tân Uyên -0
Phong tỏa một phòng khám liên quan tới các ca bệnh. 

 17:02

Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng sáu triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer

Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 đến hết quý III-2021, Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng sáu triệu liều vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca và Pfizer.

Theo đó, cuối tháng 6, đầu tháng 7, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm khoảng một triệu liều vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca qua nguồn COVAX. Toàn bộ số vaccine này sẽ được phân bổ cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 và các địa phương có khu công nghiệp.

Từ nay đến hết quý III, Việt Nam cũng sẽ nhận thêm hai triệu liều vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế đặt mua thông qua công ty VNVC.

Theo thông báo của hãng Pfizer, trong quý III hãng này có thể chuyển về Việt Nam ba triệu liều vaccine phòng Covid-19, số còn lại sẽ tập trung trong quý IV.

Tuy nhiên, thời gian và số lượng cụ thể cung ứng vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam có thể thay đổi do phụ thuộc tình hình thế giới vì họ cung ứng vaccine cho cả thế giới.

►Xem chi tiết: Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng sáu triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer

Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng sáu triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer -0

 14:30

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19

Sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Đại sứ Yamada Takio đọc thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh việc Chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp một triệu liều vaccine cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước; Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp, Đại sứ cũng thông báo, các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp 39,2 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ và sẽ tiếp tục đóng góp thêm.

►Xem chi tiết: Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 -0
Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

 14:10

Tiền Giang ghi nhận thêm hai ca nghi nhiễm

Liên quan đến ca nhiễm tại thị xã Cai Lậy (BN10622), TP Mỹ Tho ghi nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn khu phố 3, phường 9.

Qua truy vết, tám trường hợp F1 đã cách ly tập trung (năm trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1, còn ba trường hợp đang chờ kết quả), 24 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà (13 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1, năm trường hợp đang chờ kết quả và sáu trường hợp trên địa bàn huyện Chợ Gạo đang chờ kết quả).

Ngành chức năng thành phố Mỹ Tho đang tiếp tục truy vết các trường hợp F2.

Hai trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1 (xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). 

►Xem chi tiết: Tiền Giang ghi nhận thêm hai ca nghi nhiễm Covid-19

Tiền Giang ghi nhận thêm hai ca nghi nhiễm -0
 Khu vực phong tỏa nơi ở của các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại phường 9, TP Mỹ Tho. 

 12:15

Bệnh nhân 81 tuổi tại Đà Nẵng hồi sinh diệu kỳ

Bệnh nhân D.T.C (BN3221), 81 tuổi, trú TP Đà Nẵng, mắc Covid-19 trên tiền sử bệnh tăng huyết áp, suy tim, được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, đã khỏi bệnh, xuất viện sáng 15-6, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

►Xem chi tiết: Bệnh nhân 81 tuổi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng hồi sinh diệu kỳ

Bệnh nhân Covid-19 81 tuổi tại Đà Nẵng hồi sinh diệu kỳ -0
BN3221 xuất viện sáng 15-6. 

 12:10

Thêm 118 ca mắc Covid-19 trong nước

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 15-6, Việt Nam có 118 ca mắc mới được ghi nhận trong nước. Cụ thể: Bắc Giang (69), TP Hồ Chí Minh (29), Bắc Ninh (15), Hà Tĩnh (ba), Lạng Sơn (một), Hà Nội (một). Trong đó, 111 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, tính đến 12 giờ hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 9.356 ca ghi nhận trong nước và 1.643 ca nhập cảnh. Số ca đã điều trị khỏi là 4.236, số ca tử vong là 61.

►Xem chi tiết: Trưa 15-6: Thêm 118 ca mắc Covid-19 trong nước

09:29

Thêm 12 ca mới, Bình Dương giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên

Tỉnh vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 14-6. Liên quan các ca dương tính, UBND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã ban hành Công văn thực hiện Chỉ thị 16 toàn thị xã.

Trong 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên, có 11 trường hợp F1 là người thân của BN10584 (bán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) và vợ là BN10585 (nhân viên điều dưỡng Phòng khám đa khoa Châu Thành trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một), cư trú tại tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13-6; một trường hợp là F1 của BN10584 ở ấp Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Trong số 12 trường hợp nghi mắc có hai trường hợp là công nhân công ty ở đường Bình Chuẩn 62, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; một trường hợp là công nhân công ty giày ở đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một; một trường hợp là công nhân của xí nghiệp xử lý chất thải và một trường hợp là công nhân công ty gốm sứ ở phường Tân Vĩnh Hiệp.

►Xem chi tiết: Thêm 12 ca mới, Bình Dương giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên

Bình Dương giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên -0
Điểm bán trà sữa liên quan các ca bệnh đã được phong tỏa cách ly. 

 06:15

Thêm 71 ca mắc

Tính từ 18 giờ ngày 14-6 đến 6 giờ ngày 15-6, Việt Nam có thêm 71 ca mắc Covid-19 tại bốn tỉnh, thành phố. Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh ghi nhận lần lượt 28 và 23 ca mắc mới.

Trong đó, có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 70 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (28), TP Hồ Chí Minh (23), Bắc Ninh (19).

Có thêm hai tỉnh là Đồng Tháp và Trà Vinh qua 14 ngày không phát hiện trường hợp mắc mới. Như vậy, đến nay có tổng cộng có 23 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận thêm ca mắc nào.

►Xem chi tiết: Sáng 15-6: Ghi nhận thêm 71 ca mắc Covid-19

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15-6: Phần lớn ca mắc mới được phát hiện tại Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh -0
 (Nguồn: Bộ Y tế)

 05:45

Ngày 14-6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc và hai ca tử vong

Trong 272 ca mắc mới, sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh (bốn), Tây Ninh (một), Khánh Hòa (một).

266 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang (121), TP Hồ Chí Minh (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (bốn), Hà Nội (bốn), Bắc Kạn (một), Nghệ An (một); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Hai ca tử vong là bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19.

Tối 14-6, Việt Nam đón nhận một tin vui, đó là số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lập kỷ lục mới (238 ca so với 171 ca của ngày 13-6).

Cùng ngày, có thêm 54.328 người được tiêm vaccine phòng Covid-19.

(BN: bệnh nhân)

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan