Cấp cứu ca bệnh nhồi máu cơ tim từ Trường Sa vào đất liền

NDO -

Sáng 25-6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa chuyển vào đất liền do bị nhồi máu cơ tim. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân là Trung tá Phạm Viết Cường, sinh năm 1971, nhập viện tại Trường Sa vào lúc 18 giờ tối 24-6.

Bệnh nhận được cấp cứu đường không đưa vào đất liền. (Ảnh Bệnh viện cung cấp)
Bệnh nhận được cấp cứu đường không đưa vào đất liền. (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhân bị đau ngực trái, lan sau lưng khó thở nhẹ. Xác định tình hình bệnh nhân tiến triển nặng do nhồi máu cơ tim, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, quyết định xin chỉ đạo Bộ quốc phòng chuyển bệnh nhân vào đất liền.

0 giờ 15 sáng 25-6, máy bay EC225 mang số hiệu 8620 chở theo hai ê-kíp tổ cấp cứu đường không xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất và đến 2 giờ 55 phút sáng cùng ngày, đáp xuống Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân.

Cấp cứu ca bệnh nhồi máu cơ tim từ Trường Sa vào đất liền -0
 Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

6 giờ 55 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi đưa vào Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được hội chẩn, tiến hành siêu âm, chụp X quang và tiến hành dùng máy DSA (hệ thống chụp mạch), đánh giá tổn thương và đưa ra phác đồ điều trị kip thời.

Sau khi hút huyết khối, nong bóng, đặt stend, nhịp tim bệnh nhân đã hồi phục bình thường và bệnh nhân đã tỉnh lại sau đó.