Bình Định chi viện nhân lực hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương chống dịch

NDO -

Ngày 30/7, đoàn công tác gồm 32 nhân viên y tế ở tỉnh Bình Định đã lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.

Đoàn 14 người của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tăng cường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.
Đoàn 14 người của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tăng cường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Trong đó, đoàn 14 người của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định), Bộ Y tế, gồm 5 bác sĩ, 9 điều dưỡng được tăng cường cho TP Hồ Chí Minh. Đoàn do bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nguyên làm trưởng đoàn. Đoàn của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tăng cường cho Trung tâm Y tế quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn 17 người của tỉnh Bình Định gồm 2 bác sĩ, 3 kỹ thuật viên xét nghiệm, 12 điều dưỡng được tăng cường cho tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn cử 1 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào TP Hồ Chí Minh tham gia tập huấn nâng cao năng lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nguy kịch và hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lúc 14 giờ 15 phút ngày 30/7, máy bay của Hãng hàng không Bamboo Airways chở 190 người dân Bình Định ở TP Hồ Chí Minh hạ cánh an toàn tại sân bay Phù Cát (Bình Định).

Chuyến bay này là chuyến bay miễn phí thứ 4 do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đưa người dân Bình Định đang sinh sống, làm việc ở TP Hồ Chí Minh hồi hương.

Sau khi xuống máy bay, các công dân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, đóng tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước). Như vậy, Bình Định đã tổ chức 4 chuyến bay miễn phí đưa 763 người dân Bình Định ở TP Hồ Chí Minh về quê.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam