Bệnh viện Việt Đức bàn giao trung tâm hồi sức cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 13/10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại Bệnh viện dã chiến 13, TP Hồ Chí Minh.

PGS, TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bàn giao trung tâm hồi sức ngày 13/10.
PGS, TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bàn giao trung tâm hồi sức ngày 13/10.

TS, BS Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Phó Giám đốc điều hành trung tâm cho biết, trung tâm chính thức nhận các trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên vào ngày 11/8 trong bối cảnh số ca mắc tại TP Hồ Chí Minh đang tăng cao.

Sau 2 tháng, trung tâm đã tiếp nhận điều trị cho 971 bệnh nhân mà phần đông trong số đó là các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch. Tính đến nay đã có gần 600 bệnh nhân ra viện, hiện trung tâm đang điều trị cho 36 trường hợp bệnh nhân trong đó có 12 bệnh nhân thở máy và 2 bệnh nhân phải hỗ trợ HFNC.

Từ đầu cầu Hà Nội, GS, TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã gửi lời chúc mừng nhân dân TP Hồ Chí Minh về cơ bản kiểm soát dịch bệnh, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trung tâm tiếp tục vận hành tốt đẹp khi được chuyển giao cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Việt Đức bàn giao trung tâm hồi sức cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh -0
 Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp nhận trung tâm hồi sức.

Đại diện đơn vị tiếp nhận chuyển giao, PGS, TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày được phân công điều trị Covid-19 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 2.091 trường hợp bệnh nhân, riêng Trung tâm hồi sức do Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phụ trách đã tiếp nhận 678 bệnh nhân, hiện đang điều trị có 74 trường hợp với 8 ca thở máy.

PGS, TS Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân nặng, nguy kịch tại cơ sở này. Trước ngày 15/10, các bác sĩ sẽ chuyển hết bệnh nhân từ trung tâm đang đặt tại phía tây thành phố - tại Bệnh viện Quốc tế City về trung tâm hồi sức đặt tại Bệnh viện dã chiến 16. 

Xác định nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn do dịch chưa được khống chế hoàn toàn, bác sĩ Khôi cho biết, các nhân viên y tế tại bệnh viện vẫn tiếp tục sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở tuyến đầu để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của ngành y tế thành phố trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan