Bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở máy ở TP Hồ Chí Minh ngày càng giảm

NDO -

Đó là nhận định của ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn chiều 23/9.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo ông Phạm Đức Hải, những ngày gần đây số bệnh nhân nặng phải thở máy tại thành phố đang giảm liên tục. Nếu như trong ngày 18/9, thành phố ghi nhận có 2.350 bệnh nhân nặng phải thở máy thì đến 22/9 chỉ còn 2.056 bệnh nhân nặng đang thở máy. Đây là tín hiệu lạc quan về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 của thành phố.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, từ 18 giờ ngày 21/9 đến 18 giờ 22/9, thành phố đã lấy 821.999 mẫu, trong đó có 4.861 mẫu đơn và 4.982 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 794.397 mẫu. Trong khi đó, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 22/9 là 8.982.276 (tăng 54.513 mũi vaccine so với ngày 21/9).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn truy vết và quản lý F1, tuy nhiên so với giai đoạn trước, hoạt động truy vét có phần lặng lẽ hơn với lý do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 “ai ở đâu ở yên đó”.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, đối tượng F1 là những người tiếp xúc gần với F0, ngoài ra những đối tượng không tiếp xúc gần với F0 nhưng vẫn được quản lý giám sát như F1 đó là những người nhập cảnh, các thành viên tổ bay. Hiện F1 được quản lý tại các khu cách ly tập trung là 1.600 người và F1 phát hiện qua truy vết đang cách ly tại nhà là 19.500 người. “Việc quản lý F1 cơ bản giống F0 nhưng nhẹ nhàng hơn. Các F1 phải khai báo dịch tễ, cách ly tại các phòng riêng”, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết.

Thông tin về công tác lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Hồng Tâm cho hay, ngành y tế thành phố đang triển khai xét nghiệm diện rộng trong 7 ngày từ 22 đến 29/9 tại các vùng nguy cơ.

Theo đó, kết quả trong ngày 22/9, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 trên tổng số mẫu xét nghiệm tại vùng xanh là 0,1%; vùng cận xanh: 0,3%; vùng vàng: 0,3%; vùng cam: 0,5% và vùng đỏ là 0,7%. Tuy số liệu còn ít nhưng cho thấy tỷ lệ ca dương tính đã giảm đáng kể.