200 nhân viên y tế xung phong vào miền nam chống dịch

NDO -

200 y bác sĩ, nhân viên y tế thuộc 20 bệnh viện và trung tâm y tế ở Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn đã xung phong vào miền nam tham gia chống dịch. Hãng hàng không Vietnam Airlines đã bố trí gấp máy bay cỡ lớn Boeing 787 để chở đoàn vào TP Hồ Chí Minh ngay trong tối 26/7.

Các y, bác sĩ liên tục lên đường chống dịch tại miền nam. (Ảnh VNA)
Các y, bác sĩ liên tục lên đường chống dịch tại miền nam. (Ảnh VNA)

Theo đó, đoàn gồm các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến từ nhiều khoa chuyên môn khác nhau. Các y, bác sĩ sẽ tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 ở các tỉnh phía nam. Sự “chi viện” không ngừng của y, bác sĩ trên cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ca nhiễm Covid-19 tại miền nam vẫn liên tục gia tăng trong những ngày qua.

Với vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đã góp sức cùng Chính phủ, các cấp ngành và cả nước chiến đấu đẩy lùi đại dịch. Những chuyến bay của Vietnam Airlines đã nhanh chóng vận chuyển lực lượng y, bác sĩ cùng trang thiết bị y tế vượt hàng nghìn cây số đến các tngh, thành phố thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm hàng trăm y, bác sĩ bay vào phía nam chống dịch. Vietnam Airlines tiếp tục nỗ lực bố trí chuyến bay với mức độ ưu tiên cao cho y, bác sĩ, trong bối cảnh tần suất các chuyến bay nội địa cắt giảm mạnh theo yêu cầu phòng dịch của nhà chức trách.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam