Yên Bái khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

NDO -

Sáng 21/5, tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Khám miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải.
Khám miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 chính thức bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8/2022, được tổ chức đồng loạt rộng khắp với mục tiêu hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực; chú trọng thực hiện chủ trương “Ba liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện góp phần hướng đến xây dựng xã hội tình nguyện.

Phấn đấu trong thời gian triển khai chiến dịch, sửa 30km, làm mới 10km đường giao thông nông thôn, phát thuốc miễn phí cho 6.000 người dân; trồng mới 50.000 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú...; xây 20 nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp 50 nhà vệ sinh trong trường học; xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”…

Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 -0
 Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng tre tại huyện Mù Cang Chải.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội…

Dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái ra mắt Hợp tác xã do thanh niên làm chủ; tặng máy tính cho học sinh nghèo vượt khó; trao biển hỗ trợ 50 tấn xi-măng xây dựng nhà tắm, vệ sinh cho 50 hộ dân xã Dế Xu Phình; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; khởi động trồng gần 17ha tre; ra mắt 5 cổng trường an toàn giao thông tại các trường trên địa bàn huyện.