Xe tải băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông, lái xe tử vong

NDO -

Vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 30/6, trên tuyến đường sắt thuộc khu gian Phan Thiết-Bình Thuận, tại vị trí giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa SPT1 với xe ô-tô tải nhỏ, làm 1 người tử vong.

Vị trí tai nạn tại Km05+900 tuyến đường sắt thuộc khu gian Phan Thiết-Bình Thuận, giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc.
Vị trí tai nạn tại Km05+900 tuyến đường sắt thuộc khu gian Phan Thiết-Bình Thuận, giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại Km05+900 tuyến đường sắt thuộc khu gian Phan Thiết-Bình Thuận, thuộc địa bàn thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tàu khách SPT1 do lái tàu Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1982, trú phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển chạy hướng Ga Phan Thiết-Ga Bình Thuận đã va chạm với xe ô-tô tải biển kiểm soát 86C-072.61 do anh Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1983, trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) điều khiển băng qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt.

Cú va chạm làm xe tải văng xa và lật nghiêng. Lái xe tải bị thương, nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Xe ô-tô tải bị hư hỏng nặng; tàu hỏa bị hư hỏng nhẹ.  

Xe tải băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông, lái xe tử vong -0
 Sau khi va chạm với tàu hỏa, chiếc xe tải bị lật ngang, hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Bắc và ngành đường sắt tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định. Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, đoàn tàu SPT1 tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô-tô tải Nguyễn Thanh Thảo điều khiển xe không chú ý quan sát khi băng qua đường sắt.

Hiện, vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.