Xây dựng một xã hội hòa nhập hơn cho người khuyết tật

NDO -

“Toàn diện, chính xác và an toàn” là tiêu chí của nền tảng trực tuyến đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật, với ứng dụng trên điện thoại thông minh được ra mắt sáng 15-6, tại Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 

Ra mắt nền tảng trực tuyến đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật trên điện thoại thông minh.
Ra mắt nền tảng trực tuyến đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật trên điện thoại thông minh.

Dự án do Cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) với sự hỗ trợ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng hơn sáu triệu người khuyết tật (chiếm khoảng 7% dân số). Nền tảng số này sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của người khuyết tật và giúp cho công tác bảo trợ xã hội đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật. Phần mềm giúp người khuyết tật, nạn nhân bom mìn có thể thuận tiện khai báo thông tin về tình trạng khuyết tật; in giấy xác nhận khuyết tật và có thể nhận được sự hỗ trợ phù hợp của chính phủ; cập nhật nhu cầu cần hỗ trợ với các cấp quản lý liên quan...   

Chị Trần Lệ Quyên, giáo viên ngôn ngữ ký hiệu của trung tâm SCDeaf (Trung tâm hỗ trợ và kết nối người điếc với xã hội) chia sẻ, ứng dụng phần mềm này thật sự thân thiện và dễ sử dụng đối với người khuyết tật.

“Với ứng dụng này, tôi có thể truy cập và cập nhật thông tin bất cứ khi nào bất cứ ở đâu”, anh Cao Ngọc Hùng, vận động viên môn ném lao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết. “Đặc biệt, khi truy cập vào ứng dụng này, tôi có thể đăng ký thông tin để xin xác nhận mức độ khuyết tật với chính quyền địa phương. Với những bạn khuyết tật ở vùng xâu vùng xa, sử dụng ứng dụng này sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian đi lại và họ có thể cập nhật được nhu cầu để từ đó có thể nhận được những hỗ trợ của chính phủ và các dự án khác nhau”.

Xây dựng một xã hội hòa nhập hơn cho người khuyết tật -0
 

Nền tảng số này đã được thử nghiệm thành công ở chín tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Vĩnh Long), với 90.000 người khuyết tật đã đăng ký trên hệ thống.

Phần mềm được thí điểm trước hết ở một số xã, huyện ở một số tỉnh. Với sự hỗ trợ của Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phần mềm này đã được sử dụng mở rộng trên toàn tỉnh Quảng Bình và Bình Định, với tổng số 75.000 người khuyết tật đã đăng ký trên hệ thống. Kết quả thí điểm cho thấy, nền tảng số này đã sẵn sàng đưa vào sử dụng trên toàn quốc, và dễ dàng hơn khi ra mắt ứng dụng trên điện thoại di động với hệ điều hành IOS và Android.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, cơ quan này sẽ thúc đẩy triển khai áp dụng phần mềm ở tất cả các cấp. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc và giải quyết chính sách trợ giúp cho người khuyết tật và nạn nhân bom mìn. Khuyến khích việc sử dụng ứng dụng số này trên toàn quốc và đề nghị tiếp tục nâng cấp hoàn thiện dựa trên những thành công ở giai đoạn thí điểm.

Đối với cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội, nền tảng số này chuyển đổi việc quản lý và phương cách hỗ trợ cho người khuyết tật, giúp Bộ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin người khuyết tật một cách kịp thời và chính xác, giúp cho việc hoạch định chính sách dựa trên cơ sở bằng chứng và thực hiện hỗ trợ chính sách đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của người khuyết tật, những người nằm trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Theo bà Caitlin Wiesen, đánh giá nhanh về tác động kinh tế xã hội của đại dịch Covid-19 đối với người khuyết tật của UNDP cho thấy, khoảng 24% người tham gia khảo sát không có giấy chứng nhận khuyết tật, và đây là một trong những nguyên nhân khiến họ chưa tiếp cận được đầy đủ với các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết. UNDP vui mừng khi hợp tác với VNMAC, KOICA và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng thông qua một trong những dự án hành động bom mìn lớn nhất ở Việt Nam, đã xây dựng và đóng góp giải pháp số đem lại lợi ích cho không chỉ nạn nhân bom mìn, mà cả cộng đồng người khuyết tật. Dữ liệu cập nhật, chính xác, đáng tin cậy giúp chính phủ cung cấp đầy đủ dịch vụ và hỗ trợ cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.