Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại Long An

NDO -

Ngày 17/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng 80 căn nhà liền kề các chốt dân quân biên giới ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Lễ khởi công xây dựng 80 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới Đức Huệ.
Lễ khởi công xây dựng 80 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới Đức Huệ.

Nguồn kinh phí do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ mỗi căn nhà 80 triệu đồng, số tiền còn lại do người dân đóng góp. Việc xây dựng điểm dân cư liền kề các chốt dân quân biên giới thể hiện tính nhân văn sâu sắc cùng với tinh thần tương thân, tương ái chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân vùng biên giới.

Chương trình vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm hình thành chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đồng thời thực hiện chính sách an dân giữ đất biên cương góp phần nâng cao sức mạnh tổng thể của thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Báo Người Lao động tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An 1.000 lá cờ Tổ quốc trao cho nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Long An.