Vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.

Vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 13 giờ ngày 13-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 104,3 độ kinh đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần.

Cảnh báo mưa lớn: Trong chiều nay, 13-6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi hơn 50mm.

Từ nay đến sáng mai, 14-6, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-70mm, có nơi hơn 90mm.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.

* Hồi 10 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 104,9 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 30 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 13-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 104,0 độ kinh đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Sáng nay, 13-6, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thêm. Đến 13 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 104,9 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 5 giờ ngày 13-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông, trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

• Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông
• Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới
• Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam
• Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên Biển Đông
• Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hướng vào Bắc Bộ
• Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể thành bão và mưa lũ
• Tin bão khẩn cấp: Đêm nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ