Vĩnh Long đón thêm 1.146 công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

NDO -

Ngày 27/9, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Phương Trang phối hợp tổ chức đón công dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở về địa phương, ổn định cuộc sống. 

Người dân tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị lên xe về quê tại Bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh.
Người dân tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị lên xe về quê tại Bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, với sự hỗ trợ vận chuyển miễn phí từ Tập đoàn Phương Trang, tỉnh Vĩnh Long sẽ chia thành 3 đợt vận chuyển với tổng cộng 1.146 công dân. Ngày 27/9, các đơn vị sẽ đón 289 công dân. Các đợt tiếp theo diễn ra vào các ngày 29/9 và 2/10. 

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, các công dân về quê theo nguyện vọng đợt này là các đối tượng đang gặp khó khăn như: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người lao động thuộc hộ nghèo cận nghèo, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân (ưu tiên trẻ em và học sinh từ lớp 12 trở xuống), người lao động thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trở về địa phương. 

Theo quy định, tất cả các công dân về quê đợt này phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên xe và phải thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại khu cách ly tập trung ở địa phương theo quy định của ngành y tế.

Sau khi hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tất cả công dân tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày.

Trước đó, Vĩnh Long cũng đã tổ chức 3 đợt, đón gần 700 công dân của tỉnh đang tạm trú ở TP Hồ Chí Minh về quê trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19