Vietnam Airlines vận chuyển đoàn y, bác sĩ Đà Nẵng “tiếp sức” cho TP Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 2/10, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện liên tiếp hai chuyến bay chở y, bác sĩ của TP Đà Nẵng “đảo quân” tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Đoàn y, bác sĩ Đà Nẵng tiếp sức cho Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: VNA cung cấp)
Đoàn y, bác sĩ Đà Nẵng tiếp sức cho Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: VNA cung cấp)

Theo đó, chuyến bay VN9128 đã chở 50 y, bác sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh trở về Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút. Ngay sau đó, chuyến bay VN9129 tiếp tục cất cánh từ Đà Nẵng và đáp tại TP Hồ Chí Minh lúc 14 giờ 40 phút với 50 y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng được điều động luân phiên, tăng cường chi viện chống dịch.

Các chuyến bay được Vietnam Airlines phối hợp cùng đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) thực hiện khẩn trương, an toàn, nhằm bảo đảm vận chuyển, tiếp sức cho lực lượng y tế được thông suốt.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhân lực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố là hơn 180 nghìn người, trong đó có hơn 24.400 người được các bộ, ngành và tỉnh, thành phố tăng cường điều động, hỗ trợ.

Đến nay, sau thời gian dài chống dịch, một số đơn vị đã triển khai các đợt “thay quân” để bảo đảm sức “chiến đấu” của đội ngũ y, bác sĩ cũng như duy trì nguồn lực tham gia phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam.

Trong gần 3 tháng qua, Vietnam Airlines vẫn duy trì cầu hàng không để vận chuyển lực lượng tuyến đầu đi chống dịch. Đến nay, Hãng đã chuyên chở hơn 11 nghìn lượt y, bác sĩ, cán bộ hậu cần từ nhiều địa phương trên cả nước tham gia tiếp sức cho các tỉnh, thành phố phía nam.

Hiện nay, trong bối cảnh nhiều địa phương đang dần kiểm soát được dịch bệnh và các cơ quan chức năng có kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải hành khách nội địa, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì vận chuyển lực lượng tham gia chống dịch song song với các chuyến bay thương mại thường lệ, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế đất nước.