Tuyên Quang khởi công xây dựng đường trục phát triển đô thị

NDO -

Chiều 3/11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021).

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án. (Ảnh: HẢI CHUNG)
Các đại biểu ấn nút khởi công dự án. (Ảnh: HẢI CHUNG)

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;...

Quy mô dự án là công trình giao thông cấp II, tổng chiều dài hơn 10 km, chiều rộng nền đường được chia làm ba đoạn rộng từ 21 đến 27 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa 2 lớp; được mở mới theo tiêu chuẩn đường đô thị; điểm đầu giao với đường Quang Trung thuộc địa phận thành phố Tuyên Quang; điểm cuối giao với Quốc lộ 2 tại Km150+400 thuộc địa phận huyện Yên Sơn.

Việc đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn có ý nghĩa hết sức quan trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, tạo điều kiện kết nối thuận lợi trung tâm thành phố Tuyên Quang với trung tâm các huyện phía bắc của tỉnh, mở rộng, phát triển thành phố Tuyên Quang; kết nối khu vực nội thành phố Tuyên Quang với trung tâm huyện Yên Sơn, các cơ quan hành chính của tỉnh, Trường Đại học Tân Trào, các nhà máy chế biến, công nghiệp…, là tiền đề hình thành và phát triển khu đô thị mới gắn kết chặt chẽ với khu trung tâm thành phố.  

Tuyên Quang khởi công xây dựng đường trục phát triển đô thị -0
 Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI CHUNG)

Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung mở mới, nâng cấp hàng nghìn km đường trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị; xây dựng mới hàng trăm cây cầu, trong đó có nhiều cây cầu lớn, như cầu Tình Húc, cầu Bình Ca, cầu Tân Hà, cầu Kim Xuyên, cầu Ba Đạo...; đang triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá; tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, có phạm vi ảnh hưởng rộng, sức lan tỏa cao, phát huy được tiềm năng, lợi thế các vùng, khu vực, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của tỉnh, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư.

Hệ thống giao thông phát triển, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, liên hoàn là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông lâm nghiệp và thủy sản, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên, giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện… sẽ góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía bắc.