Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3

NDO -

Ngày 8-12, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), xếp lương, phong quân hàm cho thân nhân các liệt sí hy sinh khi tham gia cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Việc tuyển dụng, phong quân hàm cho vợ các liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, động viên trước sự mất mát đối với gia đình của các liệt sĩ.
Việc tuyển dụng, phong quân hàm cho vợ các liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, động viên trước sự mất mát đối với gia đình của các liệt sĩ.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định tuyển dụng QNCN cho bà Hoàng Thị Hạnh Phúc (vợ liệt sĩ, Thượng tá Trần Minh Hải, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) làm nhân viên chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, phiên quân hàm Thượng úy QNCN.

Bà Trương Thị Mỹ Ny (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền) được tuyển dụng làm nhân viên chính sách, Ban CHQS thị xã Hương Trà (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) với quân hàm Thượng úy QNCN.

Trước khi tuyển dụng làm quân nhân, vợ hai liệt sĩ nói trên đều là nhân viên kế toán doanh nghiệp.

Tại lễ công bố quyết định, Thượng tá Nguyễn Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ. Đồng thời, mong muốn các quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, việc tuyển dụng thân nhân liệt sĩ là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những tấm gương hy sinh vì dân, vì nước cũng như thực hiện chính sách về hậu phương quân đội, nhằm động viên trước sự mất mát quá lớn đối với gia đình của các liệt sĩ.

Bà Hoàng Thị Hạnh Phúc (vợ liệt sĩ, Thượng tá Trần Minh Hải) bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, đồng thời hứa sẽ rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sạt lở đất ở tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3