Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới

NDO -

Chiều 26/5, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Báo Nhân Dân”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, cùng 81 đại biểu, đại diện cho 236 đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khơi sức trẻ Báo Nhân Dân

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, đặc biệt trên mạng xã hội. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, sáng tạo.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa được chú trọng, đề cao lòng nhân ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lối sống văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục được nâng cao thông qua các hoạt động cụ thể.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong tuổi trẻ Báo Nhân Dân đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, tăng cường tính liên kết. Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đã triển khai 10 đợt tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng dụng cụ y tế; thăm, trao quà tặng gia đình chính sách, có công với cách mạng; trao học bổng, quà tặng học sinh nghèo vượt khó, trẻ em hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên Báo Nhân Dân đã giành 7 Giải báo chí Báo Nhân Dân, 2 Giải báo chí Quốc gia, 13 Giải báo chí Thông tin đối ngoại, 1 Giải viết về Biển Đông năm 2017, 1 Giải viết về hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông năm 2021, 2 Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 2 Giải báo chí "Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục"... 

Liên quan đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân có 36 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; 31 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đặt ra một số mục tiêu, phương hướng cụ thể trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên với các chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên đạt kết quả tốt trở lên trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
Các đoàn viên Báo Nhân Dân bỏ phiếu tại Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân triển khai 1 mô hình chuyển đổi số gắn với triển khai hoạt động của cơ quan; hỗ trợ đoàn viên hiện thực hóa 5-10 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân kêu gọi đồng hành, phối hợp triển khai xây dựng 5-10 nhà tình nghĩa, công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 3-5 hoạt động trồng cây xanh dịp Tết Trồng cây; giới thiệu từ 20-25 đoàn viên ưu tú để chi bộ, Đảng ủy cơ quan xem xét kết nạp Đảng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đề ra các chỉ tiêu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng số; 100% cán bộ đoàn được tham gia các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối tổ chức; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; 100% đạt lao động tiên tiến.

Phát huy truyền thống, tạo nên sự khác biệt

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập đánh giá cao thành tích, biểu dương những nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nói riêng và toàn thể đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân nói chung đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bày tỏ nhất trí cao với yếu tố “đoàn kết, sáng tạo, phát triển” mà Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, đây là hướng đi đúng đắn gắn với các phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động cũng như những nhiệm vụ chính trị của Báo Nhân Dân. 

Nhấn mạnh việc Báo Nhân Dân đang bước vào quá trình chuyển đổi nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị lực lượng cán bộ Đoàn, phóng viên, biên tập viên, người lao động trẻ ở Báo Nhân Dân bám sát các chỉ tiêu cụ thể đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Trình độ, kỹ năng, tạo nên sự khác biệt, thể hiện tính mới trên cơ sở kế thừa, phát huy những truyền thống quý báu của các thế hệ người làm Báo Nhân Dân, nỗ lực không ngừng nghỉ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của tờ báo trong thời gian tới. 

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đã đề nghị tuổi trẻ Báo Nhân Dân tiếp tục kiên trì, sáng tạo thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên của tổ chức Đoàn; luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Đoàn Khối, gắn hoạt động đoàn với hoạt động chuyên môn; tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
 Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân lần thứ nhất, khóa 27 đã bỏ phiếu kín, bầu các đồng chí Lê Khánh Bình, Biện Thị Ngọc Diệu lần lượt giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân khóa 27, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân phát huy truyền thống, kiến tạo thành công mới -0
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí là đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh đã trao Bằng khen của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng 1 tập thể và 7 cá nhân. Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao Bằng khen tặng tập thể Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.